Cuba phản đối Mỹ ngăn cản hoạt động hợp tác y tế

Ngày 21/8, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã lên tiếng phản đối các âm mưu của Mỹ nhằm phá hoại hoạt động y tế của đảo quốc Caribe này với trên 60 quốc gia trên thế giới.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Rodríguez cho rằng hành động này của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhằm tìm kiếm những tiền lệ mới để gia tăng chính sách thù địch và bao vây cấm vận đã áp đặt với Cuba hơn 6 thập kỷ qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết hiện khoảng 30.000 người lao động trong lĩnh vực y tế của Cuba đang làm việc ngoài nước theo các dự án hợp tác, đồng thời nhấn mạnh uy tín quốc tế của hoạt động này, coi đây là biểu tượng của tình hữu nghị và nhân văn.

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần công kích hoạt động hợp tác y tế ngoài nước của Cuba, đặc biệt là tại Venezuela, cũng như việc các y bác sĩ Cuba tham gia các chương trình xã hội tại một số quốc gia.

Hồi đầu tháng này, cổng thông tin kỹ thuật số Cuba Money Project cho biết Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thông báo sẽ cấp tới 3 triệu USD cho các tổ chức và các nhóm có thể thu thập và phân tích thông tin về cái gọi là “vi phạm nhân quyền” liên quan công việc của các nhân viên y tế Cuba đang làm việc tại nước ngoài.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.