Cuba muốn cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Thành ủy La Habana Lazara Mercedes Lopez, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 32 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba do Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu.

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Thành ủy La Habana Lazara Mercedes Lopez, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 32 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba do Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy La Habana Mercedes Lopez bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp liên chính phủ lần này, đặc biệt là sự có mặt của các lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, trong đó có đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Đồng chí Mercedes Lopez nhắc lại những ấn tượng sâu sắc của bà trong chuyến thăm Việt Nam mới đây trước những sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.

Cuba muốn cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh ảnh 1

Phó Chủ tịch HĐNN Mercedes Lopez đón đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu thăm trụ sở Thành ủy La Habana.

Phó Chủ tịch Mercedes Lopez cũng ca ngợi tấm gương anh dũng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Đồng chí cũng chúc mừng thành công của kỳ họp lần thứ 32 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba và hy vọng hai bên tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy La Habana, hai nước đã và đang phát huy được truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quí báu trong quá trình xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, song mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của mỗi bên. Đồng chí hy vọng với kết quả đạt được tại kỳ họp liên chính phủ lần này, hai bên sẽ mở ra một hướng đi mới trong các lĩnh vực hợp tác.

Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã thông báo một số nét chính về hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba, đồng thời khẳng định hai bên đã nổ lực triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác và đạt được nhiều kết quả hợp tác tích cực, đặc biệt là hợp tác lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học… Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong chuyến công tác của đoàn Liên chính phủ tới Cuba lần này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ khảo sát một cách sâu rộng hơn về Khu Phát triển Đặc biệt Mariel để tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác.

Cuba muốn cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh ảnh 2

Cuộc làm việc giữa Bí thư Thành ủy La Habana và Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, việc hai nước ký kết Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn trong chuyến thăm chính thức Cuba của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào tháng 3/2014 là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đồng chí Nguyễn Công Soái bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và ngoại giao tốt đẹp mà hai bên đã vun đắp trong hơn nửa thập kỷ qua.

Về phần mình, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp, anh hùng ở Tây Bán cầu. Đồng chí cho rằng mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Cuba nói chung và giữa thành phố Hà Nội và La Habana nói riêng, ngày càng phát triển theo cả chiều sâu và chiều rộng, đúng với mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Công Soái đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Cuba nói chung, và thành phố La Habana nói riêng với tư cách là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa của đất nước, đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đất nước, qua đó đưa Cuba tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bền vững và thịnh vượng.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Du lịch Cuba Manuel Marrero nhằm thúc đẩy quan hệ và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mà cả hai bên đều có thế mạnh này. Bộ trưởng Marrero đã giới thiệu về tiềm năng du lịch của Cuba, khẳng định đây là một mũi nhọn với những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước. 

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch như phát triển trao đổi đoàn khách du lịch thông qua hoạt động của các công ty lữ hành hai bên, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Cuba cùng hợp tác đầu tư xây dựng các dự án khách sạn tại Cuba. Đồng chí cho biết hiện Công ty Điện tử Hà Nội Hanel và Tập đoàn Cubanacan của Cuba đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại La Habana, đồng thời nhấn mạnh, với kinh nghiệm của mình, Cuba có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm quí báu với Việt Nam.

Tin, ảnh: Phạm Hoài Nam(P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.