Cuba luôn ủng hộ cuộc đối thoại hòa bình ở Colombia

Bộ Ngoại giao Cuba ngày 5/9 (giờ VN) đã ra thông cáo ủng hộ tiến trình đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Colombia và nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC)...

Bộ Ngoại giao Cuba ngày 4/9 (giờ VN) đã ra thông cáo ủng hộ tiến trình đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Colombia và nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục sự giúp đỡ đoàn kết và cống hiến mọi khả năng của mình vì sự thành công của cuộc đàm phán này.

Cuba luôn ủng hộ cuộc đối thoại hòa bình ở Colombia ảnh 1

Tư lệnh Mauricio Jaramillo (giữa) và các thành viên của FARC tại cuộc họp báo ngày 4/9. Nguồn: cubadebate

Chính phủ Cuba cho biết đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách kín kẽ và mang tính xây dựng để hỗ trợ việc tìm kiếm giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột ở Colombia thể theo yêu cầu của các bên nhưng luôn giữ nguyên tắc không tác động tới lập trường của bên nào.

Thông cáo nêu rõ, từ cách đây hơn một năm dựa trên đề nghị của Chính phủ Colombia và FARC, cũng như tôn trọng một cách chặt chẽ cam kết giữ bí mật mà tất cả các bên tham gia đã thỏa thuận, Chính phủ Cuba đã hợp tác và hỗ trợ các cuộc đối thoại mang tính thăm dò với mục tiêu hướng tới một tiến trình hòa bình mà các bên liên quan tại Colombia mong muốn thúc đẩy. Ngoài ra, Cuba cũng tham gia với tư cách là nước bảo trợ cho các cuộc thảo luận, và cùng với Na Uy và Vênêxuêla bảo đảm cho việc đưa các đại diện của FARC tới La Habana tham gia các cuộc họp.

Tuyên bố chính thức của chính phủ Cuba được đưa ra ngay sau khi FARC tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô La Habana để khẳng định cam kết bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Colombia. Sáu thành viên của FARC đã tham gia cuộc họp báo diễn ra chiều 4/9 này, trong đó Tư lệnh Maorixiô Haramigiô (Mauricio Jaramillo), biệt danh “Bác sỹ”, đã thừa nhận bầu không khí “không thể tốt hơn” trong các cuộc tiếp xúc thăm dò.

Ông này cũng bày tỏ sự cám ơn đối với chính phủ Cuba, Vênêxuêla và Na Uy về sự hợp tác mang tính quyết định và nhất quán trong quá trình đối thoại giúp cho FARC và Chính phủ Colombia đạt được thỏa thuận về việc khởi động tiến trình đàm phán, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài trong gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cũng lần đầu tiên đề cập tới cuộc đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC khi phát đi một thông điệp trên trang mạng xã hội Twitter khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Colombia cho tới khi nào tìm được hòa bình.

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, FARC đã từng ba lần tiến hành đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình với các Chính phủ Colombia tuy nhiên tất cả đều thất bại, trong đó lần gần đây nhất là dưới thời Tổng thống Andres Pastrana (1998-2002). Được thành lập từ năm 1964, FARC hiện là tổ chức du kích lâu đời nhất tại Mỹ Latinh và quân số của nhóm này hiện vào khoảng 9.000 người.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.