Côlômbia: FARC phóng thích 10 con tin

Ngày 2/4, Các lực lượng vũ trang cách mạng Côlômbia (FARC) đã phóng thích 10 cảnh sát và binh sĩ quân đội Chính phủ Côlômbia bị lực lượng này bắt làm con tin từ hơn một thập kỷ trước đây.
Ngày 2/4, Các lực lượng vũ trang cách mạng Côlômbia (FARC) đã phóng thích 10 cảnh sát và binh sĩ quân đội Chính phủ Côlômbia bị lực lượng này bắt làm con tin từ hơn một thập kỷ trước đây. Bốn quân nhân và 6 cảnh sát đã được FARC trao trả cho một phái bộ nhân đạo thuộc Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC). Đây là những con tin cuối cùng được trả tự do trong danh sách được FARC đưa ra để đổi lấy những thành viên FARC đang bị Chính phủ Côlômbia cầm giữ. Những con tin khác đã được FARC đơn phương trả tự do hoặc được quân đội Côlômbia giải cứu. Việc trao trả các con tin nói trên được xem như dấu hiệu cho thấy FARC đang tiến hành các bước thăm dò tiến tới đàm phán với Chính phủ nhằm chấm dứt cuộc xung đột lâu năm nhất ở Mỹ Latinh này. Trước đó, ngày 26/2 vừa qua, FARC thông báo sẽ ngừng các hoạt động bắt cóc tống tiền.
Côlômbia: FARC phóng thích 10 con tin ảnh 1

Hai con tin (thứ hai bên trái và phải) sau khi được trả tự do. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ Dinh Tổng thống ở thủ đô Bôgôta, Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos đã có bài diễn văn ngắn gọn chào mừng các binh sĩ và cảnh sát chính phủ vừa được trả tự do. Dù đang chịu áp lực phải kết thúc cuộc nội chiến đã kéo dài 5 thập kỷ, làm thiệt mạng hàng nghìn người Côlômbia và hủy hoại nền kinh tế nước này, Tổng thống Santos vẫn yêu cầu FARC phải phóng thích toàn bộ con tin mà lực lượng này đang cầm giữ, đồng thời ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu quân sự trước khi đàm phán hòa bình có thể diễn ra.FARC là lực lượng chống chính phủ lâu năm nhất ở Mỹ Latinh. Lực lượng này hiện được coi là vẫn đang cầm giữ khoảng 700 con tin là dân thường.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.