Cuba lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ

Ngày 26/9, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ), Chủ tịch Cuba Raul Castro đã mô tả lệnh cấm vận của Mỹ đối với nước này là "vật cản chính" đối với sự phát triển kinh tế của Cuba.
Cuba lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ ảnh 1

Chủ tịch Cuba Raul Castro tại một phiên họp Quốc hội. Ảnh: THX/ TTXVN

Bài phát biểu đánh dấu chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Castro tới LHQ và được đưa ra trong bối cảnh Cuba và Mỹ vừa khôi phục quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Castro nhấn mạnh, việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ cũng như việc mở cửa trở lại đại sứ quán của hai nước cùng với những thay đổi chính sách mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thực hiện liên quan đến Cuba là những tiến bộ quan trọng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Ông cũng tuyên bố rằng đã đến lúc Mỹ phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba.

“Sự bao vây cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính trong hơn nửa thế kỷ qua gây ra những khó khăn cho người dân Cuba, là trở ngại chính trong việc phát triển kinh tế của Cuba. Lệnh cấm vận này cũng ảnh hưởng đến các nước khác bởi vì ảnh hưởng của nó vươn ra bên ngoài lãnh thổ Cuba. Nó cũng tiếp tục làm tổn hại lợi ích của công dân và các công ty Mỹ. Chính sách này bị 188 quốc gia thành viên Liên hợp quốc phản đối, cho thấy sự cần thiết phải chấm dứt”, Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh.

Mặc dù hai nước đã chính thức phục hồi quan hệ ngoại giao sau 54 năm thù địch, song hiện Washington vẫn duy trì lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Tổng thống Mỹ Obama mới chỉ nới lỏng các hạn chế về thương mại, du lịch và đầu tư. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận phải do Quốc hội nước này quyết định. Điều này được đánh giá là rất khó khăn khi đảng Cộng hòa chiếm đa số, vốn phản đối việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Cuba.

Cuba ước tính đã thiệt hại hơn 121 tỷ USD do lệnh cấm vận kinh tế trên. Dự kiến, Đại hội đồng LHQ sẽ thảo luận về một dự thảo nghị quyết mới lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba trong một phiên họp vào tháng 10 tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.