Giáo hoàng Francis kêu gọi Mỹ, Cuba kiên trì hòa giải

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm lịch sử tới Cuba và sau đó là Mỹ, Giáo hoàng Francis I đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tiếp tục xây dựng con đường hòa giải mới được hình thành giữa hai quốc gia.
Giáo hoàng Francis kêu gọi Mỹ, Cuba kiên trì hòa giải ảnh 1

Giáo hoàng Francis được Chủ tịch Cuba Raúl Castro đón tại sân bay quốc tế ở La Habana. Ảnh: AFP

Phát biểu ngày 19/9 tại thủ đô La Habana, Giáo hoàng Francis nêu rõ: "Vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến một sự kiện làm chúng ta tràn đầy hy vọng: Đó là tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm bất hòa. Tôi hối thúc các nhà lãnh đạo chính trị kiên trì trên con đường này và phát triển tất cả mọi tiềm năng... như một ví dụ về hòa giải cho toàn thể thế giới".
Về phần mình, Chủ tịch Castro đã cảm ơn Giáo hoàng vì sự giúp đỡ trong việc khuyến khích tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ sau hơn nửa thế kỷ thù địch.
Trước đó cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã khởi hành từ Rome để bắt đầu chuyến công du tới Cuba và Mỹ. Giáo hoàng Francis sẽ có các buổi làm việc với các nhà lãnh đạo của La Habana, chủ trì thánh lễ tại Quảng trường Cách mạng ở La Habana. Ông cũng sẽ có chuyến thăm tới thành phố Holguin và Santiago de Cuba, cái nôi của cuộc Cách mạng Cuba.
Giáo hoàng Francis I là người đứng đầu Tòa thánh Vatican thứ 3 tới Cuba trong vòng 17 năm qua, sau các chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng John Paul II vào năm 1998 và Benedict XVI vào năm 2012. Rời Cuba tới Mỹ sau đó, Giáo hoàng Francis I sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ, và Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.