Cuba lần đầu tiên ghi nhận 1.500 ca mắc COVID-19 trong ngày

Ngày 15/6, Bộ Y tế Cuba (Minsap) thông báo nước này có thêm 1.537 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại đảo quốc Caribe này hồi tháng 3/2020.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại La Habana, Cuba ngày 15/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn báo cáo cập nhật của Minsap cho biết thủ đô La Habana bắt đầu có dấu hiệu giảm các ca nhiễm mới, nhưng vẫn là địa phương ghi nhận nhiều người nhiễm bệnh nhất với 375 trường hợp, tiếp theo là tỉnh miền Đông Santiago de Cuba và tỉnh miền Trung Camaguey với lần lượt 215 và 174 ca. Hiện Cuba đã ghi nhận 160.594 bệnh nhân COVID-19.

Tại thủ đô La Habana, “điểm nóng” của đại dịch, giới chức y tế đã áp dụng tiêm đại trà cho người dân với vaccine ngừa COVID-19 do Cuba bào chế là Abdala và Soberana 02. Bộ Y tế Cuba cho biết tới nay đã có gần 2 triệu người trong tổng số 11 triệu dân đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Từ ngày 14/6, cơ quan quản lý y tế Cuba cũng cấp phép triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine Soberana 02 với trẻ từ 12 đến 18 tuổi. 

Cuba là quốc gia duy nhất tại Mỹ Latinh phát triển 5 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó 2 ứng cử viên được đánh giá tiềm năng nhất là Soberana 02 và Abdala. Quốc gia vùng Caribe này không tham gia cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thành lập và cũng không mua bất kỳ loại vaccine ngừa COVID-19 nào trên thị trường quốc tế.

Tại Nam Mỹ, Bộ Y tế Brazil cùng ngày thông báo đã ghi nhận 80.609 ca mắc mới và 2.468 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. 

Chính phủ Brazil có kế hoạch mua 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng dược CanSino Biologics (Trung Quốc) và dự kiến số vaccine trên sẽ được chuyển giao đến quốc gia Nam Mỹ này vào hai quý cuối của năm 2021. Theo thỏa thuận, vaccine của CanSino Biologics có giá là 17 USD/liều và là loại vaccine một mũi tiêm.  

Theo Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga, CanSino Biologics đang nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine phòng COVID-19 của hãng tại nước này. Chính quyền Tổng thống  Jair Bolsonaro theo đường lối cực hữu đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích việc chậm trễ đảm bảo nguồn cung vaccine nhằm đẩy lùi dịch COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này đứng thứ ba thế giới về số ca mắc và tử vong lần lượt là 17.543.853 ca nhiễm và 491.164 ca, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ.

Trong khi đó, Mexico cho biết đã ghi nhận 4.250 ca mắc COVID-19 và 241 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 2.459.601 ca, trong đó có 230.428 ca tử vong. 
Tháng 3 vừa qua, thống kê riêng rẽ khác của chính phủ cho biết số ca tử vong tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này có thể cao hơn ít nhất 60% so với con số thực tế. Tuần trước, Bộ Y tế nước này cho biết khoảng 31,1 triệu người, tương đương 25% dân số nước này, đã mắc COVID-19.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết nước này có kế hoạch thúc đẩy việc tiêm vaccine cho người dân sống tại các khu vực biên giới giáp Mỹ, qua đó góp phần đưa hoạt động biên giới chung giữa hai nước trở lại bình thường. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm tăng tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19  tại các thành phố giáp biên tương đương như ở các thành phố của Mỹ và sau đó không cần thực hiện các biện pháp hạn chế nữa. Dự kiến Ngoại trưởng Ebrard sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas tại thủ đô Mexico City, trao đổi về vấn đề này. 

Cũng trong ngày, Mexico đã tiếp nhận 1,35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Johnson & Johnson mà Mỹ hỗ trợ và sẽ tiêm cho người dân trong độ tuổi từ 18-39 ở các khu vực biên giới chung nhằm tạo điều kiện mở cửa lại biên giới trên bộ vào tháng 7 tới.

Lê Hiền - Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.