Cuba ghi dấu ấn mới trong phẫu thuật tim ở trẻ sơ sinh

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 7/2, các bác sĩ nước này vừa cắt bỏ thành công một khối u vùng ngực gây rối loạn chức năng sống của một em bé 49 ngày tuổi.
Chú thích ảnh
Bệnh nhi Annalie được phẫu thuật cắt bỏ khối u vùng ngực tại bệnh viện José Luis Miranda ở tỉnh Villa Clara, Cuba ngày 7/2/2022. Ảnh: Cibercuba.com/TTXVN

Truyền thông địa phương đưa tin ca can thiệp cứu sống bệnh nhi Annalie, bị ngừng tim do ảnh hưởng của khối u, được ghi nhận như một “dấu mốc quan trọng đối với nền y học Cuba”. Bé Annalie được đưa đến bệnh viện nhi José Luis Miranda ở tỉnh miền trung Villa Clara do có vấn đề về hô hấp, nghi ngờ mắc COVID-19. Kết quả chụp X-quang, siêu âm tim và nhiều xét nghiệm khác cho thấy bệnh nhi bị u quái "chèn ép các cấu trúc quan trọng như tim, đường hô hấp và các mạch máu lớn nằm ở trung tâm lồng ngực".

Bác sĩ Abel Armenteros, Trưởng khoa Phẫu thuật sơ sinh thuộc bệnh viện José Luis Miranda, cho biết khối u nói trên tuy lành tính nhưng chèn ép nhiều cơ quan quan trọng, do đó nguy hiểm không kém gì một khối u ác tính.

Do việc chuyển tuyến quá rủi ro và bệnh nhi cần được phẫu thuật khẩn cấp, hai chuyên gia từ La Habana đã lập tức tới Villa Clara để hỗ trợ các bác sĩ địa phương. Ca phẫu thuật kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ kết thúc thành công và bệnh nhi đã được chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ Jesús Sánchez Pérez, Giám đốc bệnh viện nhi José Luis Miranda, khẳng định bé Annalie đang phục hồi rất tích cực.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.