Cuba đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Chính phủ nước này sẽ thực hiện một kế hoạch cải cách trước giữa năm nay để giảm bớt thủ tục hành chính nhà nước và định nghĩa lại vai trò của các đô thị trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và chịu tác động từ các biện pháp của Mỹ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trao đổi với kênh truyền hình Russia Today (RT) của Nga, nhà lãnh đạo Cuba cho biết chiến lược này nhằm khắc phục các vấn đề cấu trúc trong nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với phát triển xã hội. Ông nhấn mạnh sáng kiến này hướng đến sự cân bằng hợp lý giữa phân quyền và tập trung, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch dựa trên tín hiệu thị trường, bên cạnh việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Cũng theo nhà lãnh đạo Cuba, chính phủ nước này đang tái cấu trúc bộ máy nhà nước, giảm số lượng bộ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng như kinh doanh nhằm tạo ra cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, cho phép quản trị năng động hơn. Các chính quyền địa phương sẽ được tăng thêm quyền để quản lý và giải quyết các nhu cầu cụ  thể của địa phương mình theo hướng sát dân và gần dân hơn, qua đó dần thu hẹp và xóa bỏ bất bình đẳng xã hội.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bao gồm các chính sách nhằm sử dụng tốt hơn các nguồn năng lượng quốc gia thông qua việc tăng cường thăm dò và lọc dầu, thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.