Cuba cử 52 nhân viên y tế đến Italy hỗ trợ dập dịch COVID-19

Ngày 21/3, Cuba đã gửi 52 nhân viên y tế đến hỗ trợ dập dịch COVID-19 tại Italy - ổ dịch lớn nhất ở châu Âu.
Chú thích ảnh
Xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại La Habana, Cuba ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, một nhóm 140 bác sĩ người Cuba đã đến thủ đô Kingston của Jamaica để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Trước đó, đầu tháng 3, Jamaica đã tuyên bố quốc đảo này là khu vực thảm họa và đề nghị sự trợ giúp y tế từ Cuba.

Bác sĩ Eduardo Ropero, Trưởng nhóm bác sĩ Cuba, cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ đất nước anh em của mình", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 đang lây lan chóng mặt ra toàn thế giới.

Theo ông Ropero, nhóm bác sĩ này sẽ phối hợp với các bác sĩ Cuba đang làm việc tại Jamaica để chống dịch.

Hợp tác y tế giữa hai quốc gia ở vùng Caribea này đã bắt đầu từ năm 1976. Đa số nhân viên y tế người Cuba được cử tới Jamaica đợt này là nữ y bác sĩ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong hệ thống y tế công cộng ở Cuba.

Hiện các bác sĩ Cuba cũng đang làm việc tại Surinam, Nicaragua và Venezuela để hỗ trợ chống dịch.

Với việc Cuba sở hữu lực lượng nhân viên y tế hùng hậu và có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh truyền nhiễm, nhiều quốc gia như Peru, El Salvador, San Vicente và Granadinas... cũng đang đề nghị Cuba giúp đỡ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.