Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào cảng Mariel

Với mục tiêu thu hút nguồn vốn nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, từ ngày 1/11, chính phủ Cuba chính thức mở cửa cho các hoạt động đầu tư nước ngoài vào đặc khu kinh tế tại cảng biển Mariel.

Với mục tiêu thu hút nguồn vốn nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, từ ngày 1/11, chính phủ Cuba chính thức mở cửa cho các hoạt động đầu tư nước ngoài vào đặc khu kinh tế tại cảng biển Mariel, nằm cách thủ đô La Habana khoảng 45 km về phía Tây.

Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào cảng Mariel ảnh 1

Cầu cảng mới được xây dựng tại khu công nghiệp Mariel.


Các công ty nước ngoài đầu tư vào đặc khu kinh tế này sẽ được hưởng một số ưu đãi về thuế quan, trong đó có quy định về miễn thuế thuê nhân công và thuế hàng hóa trong thời hạn 10 năm. Ngoài ra, các công ty cũng không bị đánh thuế bán hàng hoặc thuế dịch vụ trong 12 tháng cũng như được miễn thuế nhập khẩu các phương tiện, trang thiết bị và tài sản phục vụ cho quá trình đầu tư tại khu công nghiệp này.


Giám đốc phụ trách các dự án thương mại của khu chế xuất Mariel, ông Oscar Perez, hy vọng khu cảng Mariel sẽ trở thành một trong những trục thương mại lớn của khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong tương lai.


Dự án mở rộng cảng biển Mariel thành khu công nghiệp được chính phủ Cuba khởi công từ năm 2011 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD, trong đó Brazil đóng góp 680 triệu USD. Khu công nghiệp được xây dựng trên diện tích rộng 465 km2 và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ các công trình vào cuối năm 2014.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.