Cuba cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 nội địa

Ngày 9/7, Cuba đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 có tên Abdala, một trong 5 loại vaccine do các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu và bào chế.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Soberana 2 của Cuba cho tình nguyện viên tại Havana ngày 31/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP của Pháp, Cơ quan Quản lý dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế Cuba (CECMED) đã "bật đèn xanh" cho vaccine Abdala sau khi tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma thông báo thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với vaccine này đạt hiệu quả hơn 92% với 3 mũi tiêm.

Như vậy, đảo quốc Caribe này là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh phê chuẩn sử dụng khẩn cấp một vaccine nội địa.

Ngoài vaccine Abdala, hiện nay Cuba đang có 4 ứng cử viên vaccine ngừa COVID-19 khác là Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus và Mambisa với những tiến triển rất đáng khích lệ. Vaccine Soberana 02 đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1 và 2 với tỷ lệ an toàn và hiệu quả cao.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đặt ngưỡng hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ con người trước nguy cơ nhiễm virus gây bệnh là 50%. Với dân số khoảng 11 triệu người, đến nay, Cuba ghi nhận 218.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1.450 người đã tử vong. 

Do các lệnh cấm vận của Mỹ, ngành dược của Cuba rất tự chủ trong công tác nghiên cứu, phát triển và bào chế vaccine cũng như các loại thuốc nói chung. Có tới gần 80% vaccine các loại tại Cuba là hoàn toàn do trong nước nghiên cứu và sản xuất.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.