Cuba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII

Ngày 3/2, các cử tri Cuba đã tham gia bỏ phiếu để bầu chọn 612 đại biểu Quốc hội khóa VIII và 1.269 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.
Ngày 3/2, các cử tri Cuba đã tham gia bỏ phiếu để bầu chọn 612 đại biểu Quốc hội khóa VIII và 1.269 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Đây là giai đoạn hai của cuộc tổng tuyển cử tại nước này sau cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp quận, huyện diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2012.Ngay từ sáng sớm, hàng triệu cử tri Cuba đã tích cực đi thực hiện quyền công dân của mình tại 29.957 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cuba (CEN), đã có khoảng gần 90% trong tổng số 8,5 triệu cử tri đủ tư cách đã tham gia bỏ phiếu cho đến đầu giờ chiều ngày 3/2.
Cuba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII ảnh 1

Một cử tri Cuba thực hiện quyền công dân tại tỉnh Santiago de Cuba. Nguồn: cubadebate

Lãnh tụ Fidel Castro đã thực hiện nghĩa vụ công dân tại quận Vedado ở thủ đô Havana, trong khi Chủ tịch Raul Castro bỏ phiếu tại huyện Segundo Frente ở tỉnh Santiago de Cuba. Phát biểu với báo chí khi đi bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Cuba Jose Ramon Machado Ventura khẳng định tiến trình cập nhật mô hình kinh tế trong năm qua đã giúp Cuba có những bước phát triển mới về mọi mặt, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới sẽ tiếp tục đi theo hướng đó.Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội khóa VII Ricardo Alarcón đánh giá đây thực sự là “ngày lễ hội” đối với toàn thể nhân dân Cuba và là cơ hội để mỗi công dân bày tỏ sự tin tưởng vào chế đô và cách mạng, cũng như khẳng định chủ quyền của đất nước. Về phần mình, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez cho rằng hệ thống bầu cử của Cuba có đặc điểm riêng và tính dân chủ khác nhưng đó là một hệ thống bầu cử dân chủ hơn nhiều so với phần lớn các nơi khác trên thế giới. Sự tham gia đông đảo của nhân dân vào ngày trọng đại này là minh chứng cho sự ủng hộ đối với hệ thống chính trị và tiến trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba đang thực hiện.Theo thống kê chính thức, Quốc hội Cuba khóa tới sẽ có khoảng 67% đại biểu lần đầu tiên tham gia, trong đó dự kiến sẽ có trên 40% là nữ giới. Trong số các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có khoảng 78,43% được sinh ra sau khi cách mạng Cuba thành công năm 1959. Theo dự kiến, Quốc hội khóa mới của Cuba sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên vào ngày 24/2 tới và các đại biểu quốc hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo Quốc hội mới và Hội đồng Nhà nước. Cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất tại Cuba diễn ra hồi tháng 2/2008 với 610 đại biểu được bầu và cũng là thời điểm Chủ tịch Raul Castro chính thức được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.Hoài Nam 

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.