Cuba bổ nhiệm nhân sự mới trong nội các

Ngày 29/11, Hội đồng Nhà nước Cuba đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Salvador Pardo Cruz, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp mới được thành lập trong khuôn khổ kế hoạch kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước.

Ngày 29/11, Hội đồng Nhà nước Cuba đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Salvador Pardo Cruz, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp mới được thành lập trong khuôn khổ kế hoạch kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước.

Bộ Công nghiệp mới sẽ thay thế hai bộ bị giải thể là Công nghiệp Nặng và Công nghiệp Nhẹ và có nhiệm vụ điều hành, giám sát việc thực thi các chính sách và chiến lược đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp.

Trước đó một ngày, Chính phủ Cuba đã chính thức thông qua quyết định thành lập thêm Bộ Năng lượng và Mỏ trong khuôn khổ kế hoạch hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước.

Bộ Năng lượng và Mỏ sẽ đóng vai trò quản lý nhà nước trong các lĩnh vực năng lượng, địa chất và mỏ. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ có trách nhiệm với các công ty dầu khí (CUPET) và điện lực (UNE), cũng như các tập đoàn địa chất, khoáng sản và muối (GEOMINSAL) và niken (CUBANIQUEL).

Các quyết định trên được thực hiện theo tinh thần quán triệt văn kiện Đường lối chính sách kinh tế xã hội mà Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải sắp xếp lại bộ máy các cơ quan trung ương một cách hợp lý, tách bạch nhiệm vụ và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.