Cuba ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội

Ngày 6/1, Chính phủ Cuba đã công bố thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội vào ngày 11/3 tới.
Cuba ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội ảnh 1

Cử tri Cuba bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Havana ngày 26/11/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Chính phủ Cuba, hơn 8 triệu người dân nước này đủ điều kiện đi bỏ phiếu để bầu chọn các thành viên của Quốc hội và chính quyền địa phương. Sau khi cử tri Cuba bầu chọn gần 600 đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa mới sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 19/4 để bầu ra người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 4 tới.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 3, các hội đồng cấp tỉnh và thành phố sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 21/1 để đề cử các ứng cử viên cho buộc bầu cử địa phương và Quốc hội sắp tới.

Ông Raul Castro, 86 tuổi, chính thức giữ chức Chủ tịch Cuba từ năm 2008 sau khi anh trai của ông là lãnh tụ Fidel Castro từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Raul Castro đã đưa ra hàng loạt cải cách kinh tế, cải thiện quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.