Cử tri Yên Bái: Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông

Ngày 8/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Yên. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với cử tri tại điểm cầu các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. 

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp với việc đã kiện toàn công tác nhân sự và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. 

Tại Hội nghị, cử tri các huyện, thị trong tỉnh kiến nghị và đề xuất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối vùng Tây Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư lưới điện quốc gia; tiến độ bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân; tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng các hồ, bể trữ nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân…

Các nội dung này được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước giải trình và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền UBND tỉnh liên quan đến công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai xây dựng các tuyến đường, các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh kết nối liên tỉnh, liên huyện… 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh tới cử tri các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh trong 7 tháng qua; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân để thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép” trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định, công tác phòng, chống dịch từ trung ương tới các địa phương đang được triển khai thực hiện một cách chủ động, linh hoạt. Tỉnh Yên Bái đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Yên Bái đang quyết tâm để bảo vệ "vùng xanh" và thực hiện tốt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, tổ tự quản để nỗ lực để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K và xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy mong muốn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, người dân cần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh; tích cực tập trung thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; phát huy yếu tố thành công trong công tác phòng, chống dịch của Yên Bái, đó là ý thức chấp hành nghiêm túc của người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm kết nối liên vùng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; thu hút các nguồn lực đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống điện quốc gia; lồng ghép các đề án, chính sách để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để Đoàn tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.