Cử tri tích cực góp ý kiến về bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với lực lượng Công an nhân dân tỉnh. Hội nghị nhằm tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự án Luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, cử tri đã thảo luận đóng góp ý kiến về các dự án Luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, đây là những dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; góp phần tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. 

Cử tri là Công an các huyện, thành phố, các phòng của Công an tỉnh Hòa Bình đã tham gia ý kiến về các nội dung dự thảo Luật. Các đại biểu cơ bản nhất trí với 6 dự thảo Luật, đồng thời kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội làm rõ, bổ sung một số nội dung liên quan như: Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là phù hợp với tập quán, lối sống và điều kiện giao thông, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay, tình trạng vi phạm nồng độ còn đang diễn ra rất phổ biến và phức tạp gây nguy hiểm đến tính mạng cho người tham gia giao thông, do đó đề xuất cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Về dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, các hoạt động về nội dung tai nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày cần được bổ sung quy định trong Luật; bổ sung một số điều, quy định rõ hơn về tổ chức thực hiện phạm vi điều chỉnh trong vũ khí vật liệu nổ…

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp; đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến cử tri, trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lưu Trọng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.