Cử tri thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày 2/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trả lời một số nội dung cử tri quan tâm. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cát Hải đánh giá cao kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đặc biệt là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri Phạm Huy Phương, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải bày tỏ sự tâm đắc về nội dung chất vấn theo nhóm lĩnh vực. Các câu hỏi của đại biểu đặt ra rất rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào các vấn đề cử tri đang rất quan tâm hiện nay. Trong quá trình tranh luận, các đại biểu đã theo đuổi để làm rõ đến cùng các vấn đề đã đặt ra. Cử tri cũng đánh giá rất cao phần trả lời thẳng thắn, rõ ràng, với tinh thần trách nhiệm và nắm chắc các vấn đề, các lĩnh vực mình phụ trách và đưa ra các giải pháp rất cụ thể để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thời gian tới của những đồng chí được chất vấn.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Cát Hải phát biểu ý kiến. 

Cũng theo cử tri Phạm Huy Phương, cử tri rất ấn tượng với cách thức điều hành khoa học của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa điều hành linh hoạt, gợi mở nhiều nội dung, tạo không khí dân chủ, cởi mở, sôi nổi cho phiên chất vấn, đảm bảo bình đẳng giữa các đại biểu. Phiên chất vấn kỳ họp thực sự hiệu quả, mang tính đoàn kết, xây dựng và thành công tốt đẹp.

Bên cạnh việc đánh giá cao thành công của kỳ họp, cử tri huyện Cát Hải cũng gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan nhiều nhóm nội dung khác, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới; tháo gỡ "điểm nghẽn" trong cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống đuối nước cho trẻ em; đề nghị Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, sớm thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đất đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Là địa bàn hải đảo, cử tri huyện Cát Hải cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan việc quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; quy hoạch không gian biển và bảo vệ, quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà phát triển văn hóa và du lịch biển đảo trên quần đảo Cát Bà.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ về những điểm mới trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là không khí cởi mở, thẳng thắn, hiệu quả tại các phiên họp.

Tiếp thu, trả lời ý kiến của cử tri về một số nội dung, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc do có sự chồng chéo của các quy định; đồng thời cho biết, thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ đẩy mạnh phân cấp cho các ban, ngành và địa phương trong rà soát, sửa đổi các quy định đang có sự xung đột.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đặc biệt lưu ý chính quyền địa phương, người dân sinh sống tại khu vực quần đảo Cát Bà cần tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, nhất là tuân thủ các quy định quốc tế về bảo vệ di sản.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.