Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị phân bổ ngân sách nhiều hơn cho giáo dục, y tế

Sáng 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025. Theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội, cử tri thành phố Cần Thơ đánh giá các đại biểu đã chuẩn bị kỹ càng cho các nội dung phát biểu, nêu các vấn đề cử tri cả nước quan tâm. Đồng thời, cử tri cũng góp ý các vấn đề liên quan đến việc phân bổ ngân sách cho các dự án đầu tư công trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Cử tri Phạm Ngọc Hùng (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, kiến nghị Trung ương phân bổ ngân sách nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục, y tế.

Cử tri Phạm Ngọc Hùng (quận Ninh Kiều), nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang nhận xét, không khí phiên thảo luận sáng 5/11 rất sôi nổi, các đại biểu phát biểu rất có trách nhiệm, thẳng thắn đặt ra các vấn đề lớn mà người dân cả nước quan tâm, trong đó chủ yếu là vấn đề phân bổ ngân sách Trung ương cho các lĩnh vực đầu tư.

Tán thành với ý kiến của đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) nêu vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế vẫn còn hạn chế, cử tri Phạm Ngọc Hùng cho rằng hai lĩnh vực này là những lĩnh vực then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nên rất cần dành thêm nguồn lực bởi đầu tư cho giáo dục, y tế chính là đầu tư cho con người. Một đất nước muốn phát triển, muốn giàu mạnh thì không thể không quan tâm đến con người.

Theo ông Hùng, thời gian qua, nguồn vốn đầu tư công từ Trung ương đến địa phương đã tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, nhiều công trình, dự án được hình thành, đi vào hoạt động, trong đó có các bệnh viện, trường học giúp người dân có cơ hội học hành, chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, nếu so sánh với các lĩnh vực khác thì đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được quan tâm đúng mức, đầu tư về cơ sở vật chất trên lĩnh vực giáo dục, y tế còn hạn chế. Một số nơi bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải, trang thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh vẫn còn thiếu…

Chú thích ảnh
Cử tri Nguyễn Hoàng Sách, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (trái) đề nghị cần có những giải pháp quyết liệt để tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm.

Cử tri Nguyễn Hoàng Sách (phường An Khánh, quận Ninh Kiều), nguyên Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực IV cũng đồng tình với đánh giá cho rằng chất lượng các ý kiến của đại biểu thời gian gần đây ngày càng cao, bám sát những vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước. Như tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, cử tri cho rằng đây là vấn đề không chỉ các đại biểu mà người dân cả nước đều rất quan tâm.

Theo cử tri, việc giải ngân vốn đầu tư công thực hiện đạt càng cao chừng nào thì kinh tế-xã hội sẽ phát triển thêm chừng ấy. Do đó, Quốc hội cần có giải pháp cụ thể để chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công có thể đạt mức cao nhất trong năm 2025 cũng như giai đoạn tiếp theo.

Cử tri thành phố Cần Thơ cũng nêu ý kiến về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương, trong đó có một số dự án quan trọng như bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và tuyến bờ kè rạch Cái Sơn (quận Ninh Kiều) vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Sách cho biết thành phố đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2024 tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt ít nhất 95%, tuy nhiên qua theo dõi trên báo đài thì đến cuối tháng 10 kết quả vẫn còn khá thấp. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm triển khai các giải pháp quyết liệt hơn nữa để chi đầu tư công đạt yêu cầu, đồng thời kiến nghị thành phố sớm hoàn thành một công trình trọng điểm đã bị chậm tiến độ kéo dài là Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Đây là dự án không chỉ người dân Cần Thơ mong mỏi mà còn cho cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao năng lực khám, điều trị ung thư của thành phố cũng như giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Người dân rất mong chờ nhưng qua thời gian dài vẫn chưa thấy công trình được khởi động lại, không biết khi nào mới hoàn thành. Đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến dự án này", cử tri mong muốn.

Bài và ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.