Cử tri Thanh Hóa kiến nghị tạo điều kiện phát triển kinh tế biển

Ngày 11/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đơn vị bầu cử số 2, với cử tri các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn.
Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thanh Hóa. 

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải;

Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Cao Mạnh Linh; Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa Trịnh Thị Minh Hường và bà Bùi Thị Hương, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đều khẳng định, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử để trở thành cầu nối giữa cử tri, nhân dân với Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Chú thích ảnh
Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thanh Hóa.

Các ứng cử viên cam kết sẽ lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó phản ánh trung thực, có trách nhiệm tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước. 

Tại hội nghị trực tuyến, Đại tướng Lương Cường cho biết: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri tỉnh Thanh Hóa và nhân dân cả nước.

Đại tướng Lương Cường cũng cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp hiệu quả để thể chế hóa Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các văn bản pháp luật. 

Cùng với đó là tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống các luật, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...

Đại tướng Lương Cường khẳng định sẽ tích cực, chủ động tham gia đóng góp, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Đại tướng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa tỉnh Thanh Hóa với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cử tri các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện những lời hứa trong chương trình hành động, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước.

Cử tri kiến nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nếu trúng cử có ý kiến đề nghị với Chính phủ, Quốc hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đầu tư xây dựng các tuyến đê ven biển để phòng, chống lụt bão; có cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tìm đầu ra cho nông sản…

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.