Cử tri Hà Nội đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH

Tại hội nghị, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; khẳng định nếu được bầu sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ngày 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Nội, đã tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri các quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm; trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu quận Hoàng Mai đến điểm cầu huyện Gia Lâm và 36 phường, xã, thị trấn của hai địa phương. 

Chú thích ảnh
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trình bày chương trình hành động. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên: Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (tên thật Đặng Minh Châu), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Lưu Hồng Quang, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Mỗ A, quận Nam Từ Liêm.  

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri các quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm.

Tại hội nghị, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; khẳng định nếu được bầu sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri...

Báo cáo với cử tri về chương trình hành động với 8 nội dung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cam kết sẽ tạo chuyển biến mạnh trong công tác cải cách hành chính, thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu; quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn; triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực để thành phố phát triển nhanh, bền vững...

Chú thích ảnh
 Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm (Đặng Minh Châu), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trình bày chương trình hành động. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trình bày chương trình hành động của mình, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mang tiếng nói của cử tri, đồng bào có đạo đến diễn đàn của Quốc hội. Bà Vũ Thị Lưu Mai (Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội) cho biết, nếu được bầu vào Quốc hội khóa XV, sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội - quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, lập pháp và giám sát tối cao. 

Trong khi đó, ông Lưu Hồng Quang - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, các cơ quan liên quan và những người có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Còn bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Đại Mỗ A (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, là người đại diện cho Công đoàn, người lao động tham gia ứng cử, nên sẽ nêu nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Cũng tại hội nghị, hầu hết các ý kiến của cử tri đều đánh giá rất cao nội dung chương trình hành động của 5 người ứng cử, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Phòng, chống dịch COVID-19, đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy cải tạo các khu chung cư cũ... Cử tri cũng mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các chương trình, dự án quan trọng; có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung. 

Chú thích ảnh
Bà Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trình bày chương trình hành động. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt những người ứng cử ở Đơn vị bầu cử số 4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn tình cảm, ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri với từng ứng cử viên. Nếu trúng cử, dù là ai trong những người ứng cử cũng sẽ nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Thủ đô, trong đó có quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm và vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.