Cử tri Thanh Hóa đồng tình với đề xuất không nên cào bằng trong thực hiện tinh giản biên chế

Chiều 2/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo dõi phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp, cử tri tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Minh Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cử tri Nguyễn Xuân Dũng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho rằng phiên thảo luận diễn ra sôi nổi. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo nên có những ý kiến, đề xuất rất sâu sát. Các ý kiến ngắn gọn, dễ hiểu và thẳng thắn chỉ ra những thực trạng, tồn tại trong xã hội cần sớm có chính sách điều chỉnh phù hợp.

Cử tri Nguyễn Xuân Dũng cũng rất ấn tượng với phát biểu của đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang) về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian qua vẫn còn tình trạng lãng phí trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là còn lãng phí trong việc sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm, bởi nhiều thời điểm các địa phương đã áp dụng biện pháp test nhanh COVID-19 trên diện rộng. Đây là giải pháp chưa thực sự thiết thực, chưa hiệu quả, gây tốn kém cho xã hội và phiền hà người dân.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn cũng đã phân tích rất đúng, rất trúng việc việc tinh giản biên chế không nên áp dụng cào bằng là tinh giảm 10% đối với từng đơn vị, từng ngành. Bởi có những đơn vị, những ngành có rất nhiều việc nhưng phải tinh giản số lượng biên chế như những đơn vị có ít công việc hơn là chưa phù hợp. Tinh giản một cách cơ học sẽ gây nên áp lực rất lớn cho các công chức, viên chức đang làm việc và dễ dẫn đến suy giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính. Đại biểu cũng đưa ra các giải pháp khắc phục vấn đề trên như cần phân tích để đưa ra số lượng biên chế cần tinh giản phù hợp với từng đơn vị, từng ngành và phải có lộ trình tinh giản phù hợp...

Cử tri Đào Trọng Quy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho rằng nội dung, ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo luận rất phong phú, đa dạng, sâu sắc tâm huyết, trách nhiệm và bao quát, phản ánh nhiều vấn đề, nội dung, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. 

Cử tri Quy đồng tình với phát biểu của đại biểu Nguyễn Thành Nam (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) về việc thu hồi, quản lý, sử dụng đất đai bởi thực tế việc quản lý đất đai còn nhiều sai phạm gây ra những hậu quả lớn, lâu dài và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Đại biểu Nguyễn Thành Nam đề xuất phương án quản lý đất đai bằng cách xây dựng các cơ chế quản lý, sử dụng đất một cách cụ thể để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực quý giá này.

Đối với việc chuyển giao, quản lý trụ sở làm việc, nhà đất sau khi sáp nhập của các đơn vị hành chính trên cả nước còn rất thấp gây lãng phí tài sản công. Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thành Nam đã đưa ra nhiều giải pháp rất đúng và sát với thực tế khi đề nghị Trung ương cần đẩy nhanh tiến độ chuyển giao, quản lý trụ sở làm việc đến cấp tỉnh, thành phố. Trung ương cũng cần xem xét, phân cấp cho cấp tỉnh giải quyết quản lý trụ sở làm việc để sớm đưa các trụ sở này vào sử dụng, tránh tình trạng lãng phí, xuống cấp tài sản trên đất.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.