Cử tri Thanh Hóa: Đề nghị thu hẹp khoảng cách số giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa

Sáng 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, thông tin truyền thông.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội đã bám sát các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng như nội dung lĩnh vực chất vấn, trả lời chất vấn.

Chú thích ảnh
Cử tri Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Đề nghị cấm buôn bán, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo thuốc lá điện tử

Cử tri Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa thống nhất việc Bộ Y tế nhận diện sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) là sản phẩm gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, kinh tế - xã hội và môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có cơ chế pháp lý quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Vì thế, Bộ Y tế cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan có hành động mạnh mẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc mới khác. Trong đó, việc Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và trình Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm buôn bán, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai là hoàn toàn kịp thời và đúng đắn.

Cử tri mong muốn, Quốc hội ban hành Nghị quyết trong thời gian sớm nhất. Trong đó cần quy định cụ thể về quản lý và phòng, chống tác hại của thuốc lá mới; trách nhiệm của các bộ, ngành liên ngành, địa phương và cộng đồng trong tăng cường hiệu lực thực thi quy định cấm toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Sở Y tế đã phối hợp đẩy mạnh giáo dục về tác hại của thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích; lồng ghép trong các môn học như: Giáo dục công dân, Sinh học, hoạt động trải nghiệm... tạo ra nhiều sân chơi để các em tránh xa các chất độc hại này. Đồng thời, hai sở phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại thuốc lá trong trường phổ thông và các cơ sở giáo dục thường xuyên...

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong đó, Sở Y tế tăng cường cung cấp thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường điều tra, nắm tình hình, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử...

Thu hẹp khoảng cách số

Cử tri Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết, trong các nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, ông đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông cho khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vì hiện nay, khoảng cách số giữa khu vực đô thị và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tương đối lớn khiến hiệu quả phát triển kinh tế của những vùng này chưa cao.

Bộ trưởng đã làm rõ thực trạng này, từ đó có những giải pháp phát triển hệ thống viễn thông, chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử ở những vùng trên. Sau phiên chất vấn, cử tri mong muốn, Bộ trưởng sẽ có những định hướng chiến lược về phát triển hệ thống viễn thông cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Cử tri Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, Thanh Hóa luôn quan tâm đến việc đầu tư phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng viễn thông tại địa phương vẫn còn một số hạn chế như: Các doanh nghiệp viễn thông chủ yếu tập trung đầu tư, mở rộng mạng lưới để phát triển dịch vụ, chưa chú trọng đến việc ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi; việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông tại một số thôn, bản miền núi có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt còn khó khăn...

Để đáp ứng yêu cầu về vùng phủ sóng, chất lượng dịch vụ và nhanh chóng triển khai mạng 5G, phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, trong năm 2024, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng vùng phục vụ với công nghệ tiên tiến hiện đại, đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo...

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.