Cử tri Tây Ninh kiến nghị quy định về nồng độ cồn tối thiểu

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Cử tri, Luật sư Phan Văn Vĩnh đóng góp ý kiến, kiến nghị gửi đến Quốc hội.

Luật sư Phan Văn Vĩnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu có quy định nhất quán trong việc đặt tên đường bởi hiện nay xuất hiện rất nhiều tên đường theo số thứ tự, người dân rất dễ nhầm lẫn, khó khăn khi tìm đường giữa khu vực này với khu vực khác. Tình trạng người dân dựng rạp cưới hỏi, giỗ... lấn chiếm lòng lề đường rất phổ biến, gây mất an toàn giao thông nhưng chưa được ngành chức năng xử lý quyết liệt.

Chú thích ảnh
Cử tri Tây Ninh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ đóng và hưởng chế độ BHXH.

Cử tri Nguyễn Đăng Duy, công tác tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị Quốc hội xem xét quy định về ngưỡng nồng độ cồn ở mức độ cho phép khi tham gia giao thông trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Đường bộ. Cử tri nêu, nhiều trường hợp sử dụng rượu bia từ hôm trước, đến hôm sau đã tỉnh táo nhưng nồng độ cồn trong cơ thể vẫn chưa được thải loại hoàn toàn hoặc người sử dụng thực phẩm sau quá trình tiêu hóa bị lên men, dẫn đến khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể bị xử phạt...

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ đóng và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; điều chỉnh giờ học cho học sinh; đơn giản thủ tục hành chính trong vấn đề làm thủ tục thừa kế, cho tặng tài sản, quyền sử dụng đất… cho phù hợp với thực tế; tránh các quy định cử tri cho rằng không cần thiết như: chụp hình mộ bia, giấy khai sinh của người cho tặng…

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái giải thích một số nội dung kiến nghị của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái đã tiếp thu và trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri.

Về vấn đề đặt tên đường, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, ông Phạm Hùng Thái thông tin, Quốc hội đang nghiên cứu và sẽ xem xét, cụ thể hóa tại 2 dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, khi đó sẽ có các quy định cụ thể về thẩm quyền và phương pháp đặt tên đường phù hợp; quy định, chế tài để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp nhận, tổng hợp để gửi đến các bộ, ngành Trung ương, địa phương xử lý theo thẩm quyền. Các kiến nghị liên quan đến các dự án luật, Đoàn sẽ tổng hợp gửi đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.