Cử tri Tây Ninh kiến nghị kiểm tra nguồn nước ngầm tại Khu Công nghiệp Trảng Bàng

Từ ngày 19 - 20/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri ở các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh, nhiều cử tri phản ánh việc ngành Y tế ở Tây Ninh đang thiếu hụt nhiều bác sĩ chuyên khoa, cần có chính sách thu hút nhân tài hoặc chính sách đào tạo phù hợp trong thời gian tới.

Một số cử tri cho rằng, chương trình đào tạo cho bậc tiểu học hiện nay chưa phù hợp, các học sinh tiểu học đang phải học quá nhiều so với sức ở lứa tuổi tiểu học.

Ngoài ra, cử tri còn phản ảnh tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu Công nghiệp Trảng Bàng (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) trong thời gian vừa qua có dấu hiệu bất thường, khiến người dân lo lắng.

Cử tri Trần Xuân Hoàng, ngụ khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng cho biết, người dân ở đây đang nghi ngờ nguồn nước ngầm xung quanh Khu công nghiệp Trảng Bàng. Bởi thực tế trong 2 năm trở lại đây, ở khu dân cư trước cổng Khu công nghiệp có 7 người chết vì ung thư. Hiện nơi đây đang có 3 người bị ung thư đang phải điều trị. Trước tình trạng này, người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị, nhưng chưa có ngành chức năng chuyên môn đến lấy mẫu nguồn nước đi kiểm nghiệm.

Kết thúc các buổi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh chuyển đến các bộ, sở, ngành có liên quan xử lý và có kết quả trả lời đối với cử tri ở những kỳ tiếp xúc cử tri lần sau.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.