Cử tri mong lời hứa của các thành viên Chính phủ ‘nói được làm được’

Theo dự kiến, sáng 10/11, Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng, khép lại 2,5 ngày chất vấn của kỳ họp thứ 10, cũng là phiên chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội XIV. Bên lề Quốc hội, phóng viên báo Tin tức ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội về chất lượng chất vấn.

Video đại biểu Quàng Văn Hương, Đoàn Sơn La chia sẻ về chất lượng trả lời chất vấn của các Bộ trưởng:

Đại biểu Quàng Văn Hương, Đoàn Sơn La: Đại biểu quan tâm tới lời hứa của các Bộ trưởng 

Mong muốn rõ nhất của nhiều đại biểu trong các phiên chất vấn xoay quanh lời hứa của các Bộ trưởng. Nếu đặt đất nước trong bối cảnh khó khăn, thì các Bộ trưởng nên chọn vấn đề theo hướng “nói được làm được”. 

Nội dung chất vấn ở kỳ họp này rất rộng, vì vậy các đại biểu cũng cần hỏi tập trung các vấn đề đang nóng hiện nay. Các vấn đề bức xúc về thuỷ điện, nông lâm nghiệp, bảo vệ phát triển rừng... được cử tri, dư luận đặc biệt quan tâm. Đây là những vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững, căn cứ vào những vấn đề này, các Bộ trưởng cũng cần lựa chọn để trả lời chất vấn và thể hiện quan điểm, ý kiến cho những giai đoạn tới.      

Trong kỳ họp lần này, một trong những vấn đề đặt ra nhiều nhất là thuỷ điện nhỏ và những tác động với môi trường. Từ thực tiễn ý kiến của các đại biểu và giải trình của Bộ trưởng cho thấy, một số dự án thuỷ điện khi xây dựng đã không tính toán được vấn đề biến đổi khí hậu. Ví dụ, tại Sơn La có những nhà máy thuỷ điện đến nay đã bị xoá sổ, bởi lúc nghiên cứu xây dựng chưa có dự báo về tình hình mưa lũ, dòng chảy… đây chính là những hạn chế. Tuy nhiên, đại biểu vẫn mong muốn các Bộ trưởng nói cụ thể hơn về vấn đề này theo hướng “nói được làm được”.     

 Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn Khánh Hòa: Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng về Chính phủ kiến tạo

Chú thích ảnh
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn Khánh Hoà. Ảnh: Thu Trang.

Tôi cho rằng những chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn vừa qua có rất nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.   

Khi Thủ tướng nhận trách nhiệm trong đầu nhiệm kỳ, nếu chú ý, thì tình hình kinh tế xã hội tương đối ảm đạm, nhưng khi Chính phủ mới của Quốc hội khóa 14 và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận trách nhiệm, thì trong 3-4 năm vừa qua, kinh tế đã phát triển nhanh, từ đó tạo lập được niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và Chính phủ. Tuy vậy, vào năm 2020, do đại dịch COVID-19, cũng như bão lũ, thiên tai liên tiếp, khiến những kết quả về kinh tế không được như mong đợi, nhưng vẫn ghi nhận sự điều hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế. Những quyết sách của Thủ tướng vừa qua là rất đáng ghi nhận.     

"Tôi dự kiến đặt câu hỏi: Khi Thủ tướng nhận nhiệm vụ với Quốc hội, Thủ tướng có nói rằng sẽ xây dựng một “Chính phủ kiến tạo, hành động liêm chính và phát triển”, vậy Thủ tướng có đánh giá như thế nào về những kết quả và những mục tiêu mà Thủ tướng đặt ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Với những mục tiêu đó thì Thủ tướng cho rằng đã đạt được đến đâu và nhiệm kỳ sau cần phải cố gắng như thế nào?", đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh cho biết.  

Video đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn Cà Mau chia sẻ về chất lượng chất vấn:

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn Cà Mau: Nội dung trả lời chất vấn đáp ứng nội dung đại biểu đặt ra     

Ý kiến của đại biểu Quốc hội phản ánh được quá trình hoạt động của các chức danh đó, mặt khác cho cử tri thấy được sự tín nhiệm với các đại biểu Quốc hội, bầu và phê chuẩn các chức danh đó có xứng đáng hay không!.     

Trong mỗi ngày chất vấn, ngoài sự đánh giá của đại biểu Quốc hội, còn có sự đánh giá của hàng chục triệu cử tri cả nước, nên đại biểu Quốc hội và các Bộ trưởng được đăng đàn trả lời đều đã nỗ lực cố gắng và câu hỏi chất vấn đã đi vào trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu. Các câu trả lời chất vấn cũng đi thẳng vấn đề, không còn tình trạng kéo dài như các kỳ họp trước. Đánh giá chính xác nhất vẫn là nhân dân và cử tri cả nước. Về cơ bản, những câu trả lời chất vấn của các Bộ trưởng đáp ứng được nội dung câu hỏi đại biểu đặt ra.          

Lê Vân - Thu Trang/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.