Cử tri Quảng Nam kiến nghị nhiều vấn đề mật thiết đến đời sống xã hội

Từ ngày 12 đến 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Phước Sơn và thành phố Tam Kỳ.
Chú thích ảnh
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phát biểu tại các buổi tiếp xúc. Ảnh: Phước Tuệ/TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc, trước hàng trăm bà con cử tri, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan, phòng ban tại các địa phương, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội, khóa XIV tỉnh Quảng Nam đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2021 của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung; kết quả của kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
 
Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã lắng nghe ý kiến của cử tri phản ánh nhiều nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục, an ninh trật tự… ở các địa phương. Các cử tri cho rằng: Hiện nay ở cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở có quá nhiều bộ sách giáo khoa, không thống nhất trong dạy học, Bộ Giáo dục và  Đào tạo cần thống nhất một bộ sách giáo khoa để phụ huynh và học sinh an tâm lựa chọn, tránh gây lãng phí cho nhân dân, đặc biệt là đối với bà con còn khó khăn về kinh tế ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị về hiện tình trạng hệ thống đường giao thông và lưới điện ở một số địa phương xuống cấp trầm trọng, chính quyền các cấp cần khẩn trương đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện cho người dân kinh doanh sản xuất, phát triển kinh tế. Chế độ chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở hiện nay không hợp lý, không đáp ứng được cuộc sống hàng ngày...

Chú thích ảnh
Cử tri phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc. Ảnh: Phước Tuệ/TTXVN

 Các cử tri cũng cho rằng, chế độ đối với người có công hiện chưa đáp ứng được với cuộc sống. Nhiều cử tri tỏ ra quan ngại trước tình trạng thất nghiệp của thanh niên hiện nay ngày càng gia tăng, đe dọa đến an ninh trật tự và làm gia tăng tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các cử tri tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) - địa phương vừa trải qua đợt thiên tai nặng nề vào cuối tháng 10/2020 kiến nghị các cấp chính quyền cần khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hệ thống đường giao thông, cầu cống, ngầm, tràn, đường điện, thông tin liên lạc, nước sạch sinh hoạt và nước sản xuất, cây giống và con giống để người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống…
 
Trước các kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban ngành liên quan giải thích thấu đáo để bà con hiểu rõ. Với những kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền gải quyết của cấp Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ tổng hợp và trình ra Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Phước Tuệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.