Cử tri mong các ứng cử viên làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân

Ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XV đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Yên Châu, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIV, trình bày chương trình hành động với cử tri Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Tại những địa phương tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động thể hiện rõ quyết tâm khi được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của địa phương; phát huy vai trò cầu nối trên cương vị là đại biểu Quốc hội với các cơ quan Trung ương để tranh thủ tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Yên Châu mong rằng, các ứng cử viên khi được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ thực hiện đúng những lời hứa của mình; tích cực góp ý, đề xuất với Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và chế độ đãi ngộ đối với những đối tượng chính sách, người có công; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.  

Cử tri huyện Phù Yên mong muốn, khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực đề xuất, tham mưu với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đến những địa bàn khó khăn, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. 

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Sông Mã kiến nghị một số nội dung với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Tại huyện Sông Mã, các cử tri bày tỏ sự đồng tình và cho rằng, chương trình hành động của các ứng cử viên thiết thực, bám sát các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đất nước nói chung và của địa phương nói riêng, liên quan mật thiết với đời sống người dân. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng lời hứa khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Sốp Cộp bày tỏ tin tưởng và mong muốn, các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ bám sát nhiệm vụ, thực hiện đúng chương trình hành động; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất với Quốc hội quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.