Cử tri kiến nghị kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Chiều 18/3, tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Ngoại giao.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Các đại biểu tập trung những nội dung nổi bật trong công tác ngoại giao và được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giải đáp từng vấn đề về cơ chế, chính sách, quan điểm Ngoại giao của Việt Nam hiện nay trên tất cả lĩnh vực.

Sau khi xem trực tiếp Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Ngoại giao, ông Nguyễn Hoàng Phương (ngụ ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đánh giá cao chất lượng của phiên chất vấn với các nội dung đi vào thực chất, sát với thực tế hiện nay. Đối với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ông Phương quan tâm đến vấn đề kiểm soát, quản lý người Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nơi có hàng trăm người mỗi năm (có hộ khẩu thường trú trong cả nước) xuất nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu) sang Campuchia để làm việc bất hợp pháp, phát sinh nhiều hệ lụy; tạo cơ hội cho các nhóm tội phạm lợi dụng, trở thành những “con mồi” cho bọn mua bán người, gây bức xúc xã hội.

Đối với vấn đề phân giới cắm mốc, ông Nguyễn Hoàng Phương mong rằng, Việt Nam cần đẩy mạnh các chính sách ngoại giao để thúc đẩy cắm mốc đạt 100% đường biên, cột mốc phân giới giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian sớm nhất. Qua đó, giúp người dân có đất canh tác ở biên giới an tâm, góp phần giữ vững đường biên, cột mốc Quốc gia.

Ông Phạm Văn Thanh (ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) cho biết, ông là cựu chiến binh tham gia trực tiếp chiến trường biên giới Tây Nam, do đó rất quan tâm đến vấn đề phân giới cắm mốc tại địa phương. Ông Thanh mong muốn, chính quyền Việt Nam - Campuchia quan tâm, đẩy mạnh phân giới cắm mốc những đường biên, cột mốc còn lại để tạo điều kiện cho người dân ở khu vực này được cấp quyền sử dụng đất hợp pháp, canh tác nông nghiệp và sinh sống ổn định; góp phần bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.