Cử tri Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội

Tại các điểm tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri đã bày tỏ niềm phấn khởi về những đổi mới của kỳ họp vừa qua; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề dư luận quan tâm như: Các cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, các tệ nạn xã hội...

Tại huyện Khoái Châu, cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng và các tệ nạn hiện nay như "chạy" chức, "chạy" tuổi, "chạy" việc, "chạy" dự án... Cử tri cũng cho rằng công tác quản lý tài nguyên đất đai, môi trường còn nhiều bất hợp lý, nhiều xã còn nợ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vấn đề đầu tư các công trình còn nặng nề cơ chế xin-cho, chất lượng nhiều công trình không đảm bảo. Các nguồn kinh phí hỗ trợ thủ tục còn rườm rà, cần công khai, minh bạch, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Cần có biện pháp chặt chẽ trong quản lý giao thông trên tuyến đê sông Hồng.


Cử tri huyện Tiên Lữ phản ánh nhiều vấn đề bức xúc về giao thông, môi trường, phát triển nông nghiệp và quản lý đất đai, trong đó nổi cộm là việc thi công đường giao thông ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của người dân; đề nghị các cấp nghiêm khắc xử lý xe quá khổ, quá tải chạy qua trục đường qua xã Hải Triều gây hư hỏng đường, cầu, cống. Trong sản xuất nông nghiệp, cần hỗ trợ nông dân về giống cây trồng, vật nuôi; quan tâm đến việc liên kết sản xuất, khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm tránh tình trạng sản phẩm nông nghiệp bị thương lái ép giá, có các cơ chế hợp lý để nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Mặt khác, tăng cường đầu tư cho giao thông, thủy lợi nội đồng; đào tạo, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn để tránh xảy ra các tệ nạn xã hội.

Cử tri huyện Mỹ Hào đề nghị các cấp có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm hệ thống sông ngòi và nước ngầm tại các khu công nghiệp; không nên thu thuế đất ở với những diện tích đất dành cho người có công; chính sách tích tụ, chuyển đổi ruộng đất cần hỗ trợ người nông dân; tiếp tục quan tâm đầu tư đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị; công tác vệ sinh môi trường, rác thải cần được xử lý hiệu quả, không đốt rác bừa bãi; khu vực nhà văn hóa Phố Nối một số hộ dân lấn chiếm đất đai cần được xử lý. Hiện nay, nước sạch bán cho nhân dân bị ô nhiễm, cử tri kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

Cử tri huyện Kim Động kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát xe quá tải làm hư hỏng nhiều tuyến đường; đồng thời giải quyết, ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp xả nước, rác thải gây ô nhiễm mỗi trường ngày càng trầm trọng; một số dự án trên địa bàn chậm triển khai nhiều năm gây lãng phí đất. Mặt khác, có chính sách hợp lý trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, có biện pháp linh hoạt trong giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến bị mất giấy tờ; cần có nhiều giải pháp thiết thực cụ thể trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân vùng nông thôn. Việc kiểm soát chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn lỏng lẻo gây nhiều thiệt hại cho nông dân.

Về các chính sách về an sinh xã hội, cử tri huyện Phù Cừ đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công, người tham gia thanh niên xung phong, chế độ phụ cấp đối với cán bộ cấp thôn và cán bộ bán chuyên trách cấp xã, phụ cấp cho cộng tác viên dân số; các chính sách về vốn vay ưu đãi. Trong sản xuất nông nghiệp, cần nâng cấp thủy lợi phục vụ tưới tiêu; hỗ trợ giống lúa và cây vụ đông, tiêu thụ nông sản; xử lý nghiêm các đại lý vi phạm về chất lượng và giá cả trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp; có chính sách hợp lý để huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.