Cử tri Huế mong muốn 'giữ chân' cán bộ không chuyên trách cấp xã tài năng

Chiều 22/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu ở 9 quận, huyện và thị xã. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế đã thông báo tóm tắt nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; một số kết quả kinh tế - xã hội nổi bật những tháng đầu năm 2025 của thành phố, một số hoạt động khác của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đóng góp ý kiến, cử tri tại thành phố Huế đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đề nghị tăng cường công tác giám sát, nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong thi công dự án cầu Nguyễn Hoàng; xem xét có chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức cấp xã không chuyên trách dôi dư, nghỉ việc khi xã, phường sáp nhập; cần có những chính sách tăng mạnh hơn cơ chế đặc thù của thành phố

Cử tri Hồ Trọng Hưng, quận Phú Xuân, kiến nghị Quốc hội sớm hoàn thiện việc điều chỉnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương khi triển khai tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn về phương án phân cấp, phân quyền, hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã sau khi sáp nhập. 

Cử tri Đinh Công Khai, quận Thuận Hóa cho rằng, thực tế, một số cán bộ không chuyên trách đang hoạt động ở các phường, xã rất có năng lực, trình độ và trách nhiệm với công việc, người dân và địa phương. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có chính sách, biện pháp để sử dụng đội ngũ cán bộ này; hoặc có thể tổ chức thi tuyển công chức trong toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách để chọn ra những cán bộ có năng lực, tiếp tục hoạt động trong bộ máy của phường, xã. 

Cử tri Lê Tráng, phường Phước Vĩnh, quận Thuận Hóa đề nghị Quốc hội tiếp tục ban hành những quyết sách tăng mạnh hơn nữa đối với thành phố Huế, nhằm đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển du lịch và kinh tế - xã hội; hỗ trợ thêm nguồn lực để nâng cấp hạ tầng cơ sở, chỉnh trang đô thị, tạo nguồn đất sạch để thu hút đầu tư, tạo không gian phát triển cho thành phố. Sau khi sát nhập các phường, xã, cử tri đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cần có phương án cụ thể để tuyển sinh đầu cấp vào các trường theo khoảng cách từ nơi cư trú đến trường, tạo sự thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về ma túy, hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự án toàn xã hộ, sức khỏe người dân, 

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội thành phố Huế và đại diện các sở, ngành đã giải đáp một số nội dung theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến của cử tri đề xuất, kiến nghị gửi lên cấp có thẩm quyền.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.