Cử tri đề nghị quan tâm đến chính sách đặc thù cho xã đạt chuẩn nông thôn mới

Từ ngày 6-7/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Quảng Hòa.
Chú thích ảnh
Cử tri xã Mỹ Hưng phát biểu kiến nghị. Ảnh: quochoi.vn

Tại hai huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị, tỉnh Cao Bằng quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn; đầu tư đường điện lưới quốc gia cho các xóm chưa có điện trên địa bàn huyện. Cùng với đó là xem xét tăng số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã còn thiếu; tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. 

Tại huyện Bảo Lạc, cử tri kiến nghị, ngành chức năng xem xét điều chỉnh sửa đổi lại quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất gắn với tiêu chí trường đạt chuấn quốc gia cho phù hợp từng vùng miền để giảm bớt nguồn lực đầu tư và phát huy tối đa công năng sử dụng; giảm thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi đất ruộng sang đất thổ cư. Đồng thời, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét sớm đưa núi Phia Dạ (ngọn núi cao nhất của tỉnh Cao Bằng thuộc xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc và xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) vào quy hoạch để phát triển du lịch…

Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã lắng nghe tâm tư của cử tri về đề nghị cơ quan chức năng xem xét để nhân dân sinh sống tại các xã, thị trấn biên giới, xã đạt chuẩn nông thôn mới được hưởng chế độ, chính sách đặc thù như bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, quy định chế độ hưởng dịch vụ y tế theo mức đóng, đảm bảo điều kiện kinh tế, thu nhập của người dân và chi phí, chất lượng y tế…

Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc và Quảng Hòa tiếp thu, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến liên quan tới Quốc hội, Chính phủ, Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp trung thực, đầy đủ gửi tới các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Dịp này, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 10 hộ nghèo các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm…

Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.