Cử tri đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Sáng 29/5, đông đảo cử tri, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội về báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Qua phiên thảo luận, nhiều cử tri thành phố Đà Nẵng đồng tình, nhất trí với những ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp của các đại biểu Quốc hội.

Theo cử tri Trần Văn Thái (cán bộ hưu trí tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), ông tâm đắc với kiến nghị của đại biểu Lưu Bá Mạc (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) về việc Chính phủ cần cân nhắc, có giải pháp để giảm giá vé máy bay nội địa, kích cầu du lịch trong nước.

Ông Trần Văn Thái cho biết: “Cá nhân tôi cũng như nhiều cử tri thành phố Đà Nẵng đều mong muốn Quốc hội có định hướng điều chỉnh lại giá vé nội địa, ổn định như thời gian trước, để nhân dân có thể dễ dàng đi tham quan, du lịch. Hiện nay có nghịch lý là giá vé bay trong nước tăng cao hơn một số đường bay ra nước ngoài, khiến nhiều thành phố du lịch như Đà Nẵng gặp khó khăn trong thu hút du khách. Tôi kiến nghị Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương quan tâm, điều chỉnh vấn đề này.”

Cử tri Mai Anh Đức (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thuận Thiên Vượng) quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân được thảo luận tại phiên họp. Đồng tình với ý kiến của các đại biểu, ông Mai Anh Đức đề nghị, chính quyền tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất vay ưu đãi dài hạn và trung hạn để phát triển. Bên cạnh đó, lãi suất cần được giữ vững, ổn định dài hạn, không tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Ông Mai Anh Đức cho rằng, để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân vượt qua khó khăn, các thủ tục hành chính cần đơn giản, không rườm rà, tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động. Công tác đấu thầu mua sắm công cần minh bạch, đơn giản và rõ ràng, tránh nhũng nhiễu, gây khó khăn khi doanh nghiệp tiếp cận các dự án, công trình nguồn vốn Nhà nước. Đồng thời, Nhà nước cần tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp...

Nhất trí với ý kiến của các đại biểu về tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh triển khai thêm các tuyến cao tốc, xây dựng sân bay, cảng biển, cử tri Nguyễn Quang Dũng (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa qua, các tuyến cao tốc đi qua khu vực miền Trung xuất hiện nhiều bất cập, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm. Cử tri đề nghị, Quốc hội có ý kiến để Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải cần nhanh chóng khắc phục bất cập để đảm bảo an toàn cho người dân. Một số tuyến cao tốc đang được triển khai mở rộng. Đây là chủ trương đúng đắn, nhưng việc thi công phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc…

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.