Cử tri, đại biểu Quốc hội kỳ vọng chống tham nhũng triệt để   

Mong muốn của bà con cử tri là cần quyết liệt, đẩy mạnh hơn nữa và tăng cường vai trò giám sát của đại biểu dân cử các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chiều nay 23/10, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Bên lề Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có những kỳ vọng về thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phòng, chống tham nhũng và đầu tư hiệu quả các công trình trọng điểm quốc gia.  

Chú thích ảnh
Đại biểu Trương Minh Hoàng. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho biết, mong muốn của bà con cử tri là cần quyết liệt, đẩy mạnh hơn nữa và tăng cường vai trò giám sát của đại biểu dân cử các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

Bên cạnh đó là cần tính toán thế nào để sử dụng hiệu quả ngân sách khi đầu tư các công trình, dự án; nhất là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Chú thích ảnh
Đại biểu Phương Thị Thanh. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) cho biết, cử tri rất quan tâm đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... Đặc biệt là các chính sách làm sao đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

"Là đại biểu Quốc hội, tôi có trách nhiệm phải tiếp thu, phân loại theo nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chính phủ. Qua thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, đại biểu sẽ chuyển tải ý kiến cử tri, cụ thể hóa và đưa vào các nội dung, kể cả tham gia ý kiến về  các dự án luật", đại biểu Thanh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đại biểu Vũ Tiến Lộc. Ảnh: TTXVN

Còn theo đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), việc Chính phủ thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đã góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong các năm tiếp theo. 

Thời gian tới Chính phủ cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Hiện, chúng ta duy trì được ổn định vĩ mô và nhịp độ tăng trưởng tương đối cao trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và xuất khẩu cũng được đẩy mạnh. 

"Điều đó cho thấy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đã được cải thiện. Nhưng cũng phải nói rằng bên cạnh việc duy trì nhịp độ tăng trưởng, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thì việc nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên cơ sở thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố căn bản nhất giúp cho chúng ta có thể tăng trưởng bền vững về dài hạn. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn Chính phủ sẽ tập trung những nỗ lực của mình", đại biểu Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.
 

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.