Cử tri Đà Nẵng kỳ vọng về phương hướng phục hồi, phát triển kinh tế

Ngày 20/5, cử tri tại thành phố Đà Nẵng đã theo dõi Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV được khai mạc với hình thức họp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phần lớn cử tri đều quan tâm, kỳ vọng vào các giải pháp, phương hướng phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 mà Quốc hội thảo luận trong kỳ họp này.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Trương Quang Nghĩa cùng các thành viên Đoàn ĐBQH thành phố tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Cử tri Vũ Thìn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho rằng, việc Quốc hội họp trực tuyến lần này đã cho thấy sự chủ động đổi mới, thích ứng cách làm việc, phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Qua đó, cử tri Vũ Thìn đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới cách làm việc, thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, gắn liền với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời triển khai nhanh, hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ để người dân và các doanh nghiệp sớm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn.
 
Cử tri Trần Thị Một (đồng bào Cơ Tu, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) mong chờ Quốc hội xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cử tri Trần Thị Một hy vọng Quốc hội sẽ đề ra các giải pháp thực hiện để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số để đưa kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn.
 
Trong kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn 03 điều ước quốc tế gồm: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Theo cử tri Lê Quốc Hùng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), đây sẽ là bước đánh dấu quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là tiền đề tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu. Khi được phê chuẩn, các Hiệp định này sẽ góp phần thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến từ Liên minh châu Âu và các khu vực khác. Đây sẽ là những động lực để thúc đẩy kinh tế nước ta phát triển, hòa cùng nỗ lực khôi phục kinh tế chung của cả thế giới sau dịch COVID-19.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.