Cử tri Đà Nẵng kiến nghị hạn chế tình trạng quy hoạch theo đầu tư

Ngày 30/5, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đến nay”. Tại thành phố Đà Nẵng, đông đảo cử tri đã theo dõi phiên giám sát được truyền hình trực tiếp và có những ý kiến đóng góp về nội dung này.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 30/5. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cử tri Lê Quốc Hùng, Phó trưởng Văn phòng đại diện Vinaconex tại Đà Nẵng cho rằng phần thảo luận đã nêu được nhiều vấn đề còn vướng mắc trong công tác quy hoạch hiện nay; các đại biểu có nhiều kiến nghị quan trọng về Luật Quy hoạch 2017. Cử tri Lê Quốc Hùng nêu ý kiến, trong công tác quy hoạch, cần nghiên cứu thật kỹ các chỉ tiêu phát triển về dân số, kinh tế, xã hội học trong khoảng 50 năm. Nhân sự lập quy hoạch phải là những chuyên gia độc lập có năng lực kinh nghiệm, không bị chi phối bởi các lợi ích nhóm. Trong quản lý quy hoạch phải tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt, cán bộ quản lý quy hoạch phải có tâm và tầm. Nếu cần điều chỉnh quy hoạch, chỉ điều chỉnh khi mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư như tăng mật độ đất cây xanh, đất công viên công cộng…

Theo cử tri Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, trong công tác quy hoạch hiện nay, vai trò của các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng là rất lớn nhưng không phải là duy nhất; bên cạnh đó cần có sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các chuyên gia tâm lý học, xã hội học, sử học. Nói cách khác, ngoài khía cạnh kỹ thuật cần chú ý đúng mức khía cạnh văn hóa của vấn đề. Do vậy việc tổ chức lấy ý kiến trong cộng đồng, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học... về các quy hoạch hiện nay cần được chú trọng, đảm bảo tính liên ngành.

Để thực hiện tốt hơn Luật Quy hoạch 2017, cử tri Bùi Văn Tiếng cho rằng cần có sự khớp nối quy hoạch tổng thể quốc gia với quy hoạch các địa phương, bao gồm quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Bên cạnh đó, cũng cần khớp nối giữa quy hoạch từng địa phương với nhau, nhất là quy hoạch giữa các tỉnh trong từng vùng. Luật Quy hoạch 2017 hiện hành tuy có đề ra nguyên tắc xử lý khi thiếu sự khớp nối, thậm chí xảy ra mâu thuẫn giữa quy hoạch tổng thể quốc gia với quy hoạch các địa phương, giữa quy hoạch các địa phương với nhau, giữa quy hoạch các tỉnh trong từng vùng nhưng còn chung chung chứ chưa đề ra các chế tài cụ thể. Cũng nên hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quy hoạch “treo” và tình trạng quy hoạch theo đầu tư chứ không phải đầu tư theo quy hoạch.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.