Cử tri Bình Định kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội

Ngày 17/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã tiếp xúc cử tri khối mặt trận và các tổ chức thành viên sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá Kỳ họp thứ 7 vừa qua có nhiều đổi mới. Kỳ họp diễn ra rất chất lượng, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, chất vấn thẳng thắn những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm, công khai vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, mong muốn của nhân dân. Tuy nhiên, thời gian chất vấn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để giải đáp những vấn đề "nóng" mà cử tri quan tâm, đề nghị Quốc hội cần tăng thêm thời lượng chất vấn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Bình Định cho rằng nhiều Luật đã thông qua nhưng việc triển khai rất chậm. Do đó, Quốc hội cần xem xét ban hành các biện pháp chế tài để sớm triển khai Luật đã được thông qua...
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến của cử tri. Liên quan đến việc một thanh niên xung phong hy sinh khi đang làm nhiệm vụ mở đường ở tỉnh biên giới phía Bắc (hiện không có thân nhân) nhưng chưa được công nhận liệt sỹ, ông Toàn cho biết, cơ quan chức năng chưa xác minh được quê quán, không có thân nhân nên hồ sơ công nhận liệt sỹ chưa được xét duyệt. Hiện tỉnh Bình Định, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp này.
 
Đối với việc thu hồi cảng Quy Nhơn về cho Nhà nước, ông Toàn cho biết, hiện 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn đã được chuyển về sở hữu Nhà nước, do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) quản lý. Theo đó, Công ty Hợp Thành đã thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển quyền sở hữu hơn 30 triệu cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Vinalines, tương ứng với số tiền 415 tỉ đồng.
 
“Trước mắt, số tiền Vinalines phải trả bằng số tiền gốc trước đây Công ty Hợp Thành mua cổ phần của Vinalines, còn lợi ích của nhà đầu tư sẽ được xét sau. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong bán vốn Nhà nước ở cảng này theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khi có kết quả sẽ công bố công khai", ông Toàn cho biết.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.