Cử tri An Giang đề nghị tiếp tục hỗ trợ vốn để doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Chiều 31/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp chiều 31/5. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Qua theo dõi phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp, đông đảo bà con cử tri tỉnh An Giang bày tỏ vui mừng khi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Cử tri Nguyễn Thái Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cửu Long Corporation đánh giá, không khí phiên thảo luận diễn ra rất sôi nổi, tâm huyết. Các đại biểu tham gia tranh luận thẳng thắn, đúng và trúng những vấn đề đông đảo cử tri cả nước quan tâm.

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023, cử tri Nguyễn Thái Cường cho rằng, giai đoạn này, không chỉ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa gặp khó mà còn cả những doanh nghiệp lớn cũng đối diện với tình trạng hạn chế đơn hàng, áp lực trả nợ lớn nên phải ngưng hoạt động, giải thể hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp… Do đó, cử tri Nguyễn Thái Cường đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá, dự báo các yếu tố ảnh hưởng, xu hướng vận động cũng như khả năng phát triển của các lĩnh vực đầu tư kinh doanh để kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách về tín dụng, tái cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp. Chính phủ nên ưu tiên nguồn lực, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn của doanh nghiệp để doanh nghiệp có điều kiện phục hồi, phát triển và tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cử tri Nguyễn Phú Thuận (phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) đánh giá các Bộ trưởng tham gia trả lời, giải trình các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm một cách đầy đủ, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và không né tránh.

Đặc biệt quan tâm đến phần thảo luận các vấn đề liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, cử tri Nguyễn Phú Thuận khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, đầu tư công được xem là “liều thuốc” để kích thích nền kinh tế, tạo nên động lực tăng trưởng mới, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Thời gian qua, mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt và có nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân nhanh hơn nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Để có thể tháo gỡ tận gốc về các vấn đề bất cập, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, cử tri Nguyễn Phú Thuận kiến nghị cần xem xét lại các quy định về đầu tư công theo hướng phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương.

“Cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền để các địa phương chủ động và chịu trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành công tác đầu tư công. Đồng thời, áp dụng cộng nghệ số để giảm bớt quy trình, thủ tục, tránh gây mất nhiều thời gian làm hồ sơ, trình hồ sơ, chờ các cấp thẩm quyền cho ý kiến thì quá trình giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn” - cử tri Nguyễn Phú Thuận nhấn mạnh.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.