Cụ bà 78 tuổi nguy kịch do túi mật hoại tử chứa gần 20 viên sỏi

Thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 26/9, tình trạng sức khỏe của bà Đỗ Thị Hương (78 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị viêm hoại tử túi mật do sỏi đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống tốt, không còn sốc, không đau bụng và đã được xuất viện.

Trước đó ngày 16/9, bà Đỗ Thị Hương nhập viện trong tình trạng lơ mơ, choáng nhiễm trùng, sốc, huyết áp thấp, đau bụng phải... Khi tiến hành kiểm tra, cùng với kết quả siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có sỏi trong túi mật, có dịch mật rỉ ra trong ổ bụng và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật.

Tuy nhiên, bà Hương đã lớn tuổi lại có nhiều bệnh đi kèm như suy thận, viêm phổi, cao huyết áp… và tình trạng nhiễm trùng nặng nên các bác sĩ phải tiến hành hồi sức tích cực trước mổ. Sau khi hồi sức, các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ đã tiến hành cắt toàn bộ túi mật lấy ra gần 20 viên sỏi mật và rửa sạch ổ bụng cho bệnh nhân.

Trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật, bác sĩ Đặng Đức Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ cho biết, do túi mật của bệnh nhân có nhiều sỏi, để lâu đã dẫn đến tình trạng hoại tử khiến dịch mật rỉ ra ổ bụng, thấm dịch mật vào phúc mạc; vi khuẩn từ đó vào máu gây nhiễm trùng máu nên bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng.

Bác sĩ Đặng Đức Hoàng cho biết thêm, nhiều trường hợp bệnh nhân có sỏi túi mật nếu viên sỏi nhỏ có nguy cơ rơi xuống đường mật gây tắc ống dẫn mật. Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể tử vong do choáng nhiễm trùng.

Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ khuyến cáo, sỏi mật thường thấy ở những đối tượng béo phì, có nhiều giun trong cơ thể. Do đó, để hạn chế tình trạng sỏi mật người dân nên tẩy giun thường xuyên, hạn chế chất béo, đặc biệt là mỡ lợn, thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).