Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị rò túi mật tá tràng hiếm gặp

Các bác sĩ thuộc Khoa Ngoại A của bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị rò túi mật tá tràng do sỏi hiếm gặp.
Ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho biết, khoa Ngoại A của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị rò túi mật tá tràng do sỏi hiếm gặp.
Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị rò túi mật tá tràng hiếm gặp ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Bệnh nhân là anh P.V.T, 37 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau hạ sườn phải, các cơn đau không liên tục kéo dài trong khoảng thời gian một tháng. Qua siêu âm bụng và chụp cắt lớp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sỏi túi mật 26mm, vách túi mật dầy 17mm. Chẩn đoán, bệnh nhân bị viêm túi mật, rò túi mật tá tràng do sỏi nên được chỉ định phẫu thuật nội soi. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt lọc và khâu tá tràng, dẫn lưu dưới gan. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân P.V.T đã ổn định.Theo các bác sĩ chuyên khoa, đa số các trường hợp rò mật - ruột đều là biến chứng của bệnh sỏi túi mật, xuất hiện trong những đợt viêm túi mật cấp do sỏi. Các lớp thanh mạc bị viêm và dính với túi mật, vùng thiếu máu ở thành túi mật sẽ bị hoại tử sau đó sẽ tạo ra đường rò mật - ruột. Hiện tỷ lệ bệnh nhân viêm túi mật bị rò mật - ruột hiếm gặp chiếm tỷ lệ 0,9 %.Thanh Sang

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.