COVID-19 tại ASEAN hết 20/9: Một ngày trên 8.000 ca nhiễm mới, Myanmar tình hình báo động

Tính tới hết ngày 20/9, số người mắc COVID-19 tại ASEAN là 609.799 ca, trong đó 14.883 người đã tử vong. 
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phòng lây nhiễm COVID-19 tại một hội chợ ẩm thực ở Phuket, Thái Lan, ngày 13/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, trong ngày 20/9, các nước ASEAN ghi nhận 8.047 ca mắc COVID-19 mới tại 6 quốc gia và 171 ca tử vong tại 3 quốc gia là Indonesia, Philippines và Myanmar.

Toàn khối ghi nhận trên 8.000 ca nhiễm mới trong ngày, trong đó tình hình tại Myanmar ngày càng báo động với số ca nhiễm mới tăng vọt lên 671 ca chỉ trong 24 giờ qua. Indonesia, Philippines vẫn là hai nước ghi nhận số ca nhiễm mới liên tục cao nhất khu vực và đều ở trên mức 3.000 ca.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 20/9/2020 (Theo số liệu của worldometers.info).  
Chú thích ảnh
Người dân ở Manila, Philippines đeo khẩu trang và kính ngăn giọt bắn. Ảnh: AP

Myanmar: Hàng trăm người bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm - Không hoãn bầu cử

Tại Myanmar, hơn 400 người đã bị bắt giữ trong một tuần qua do vi phạm lệnh giới nghiêm áp đặt tại một số địa phương nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Theo số liệu của lực lượng cảnh sát Myanmar công bố ngày 20/9, tổng cộng 444 người đã bị bắt giữ theo Luật Hình sự. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 205 người khác không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm Luật phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, Ủy ban Phòng ngừa, kiểm soát và điều trị bệnh COVID-19 của Myanmar đã ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm ở một số vùng và bang của nước này, trong đó có vùng Yangon, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Hiện thành phố Yangon lớn nhất đất nước đã áp đặt lệnh ở nhà sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao trong thời gian gần đây. 

Theo số liệu của trang worldometers.info, tính đến cuối ngày 20/9, nước này có tổng cộng 5.541 ca mắc COVID-19 và 92 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Myanmar vẫn sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 trong điều kiện đảm bảo giãn cách xã hội. Ảnh: AFP

Một quan chức Uỷ ban Bầu cử Myanmar cho biết, nước này sẽ không hoãn cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 8/11 trong bối cảnh làn sóng lây lan dịch COVID-19 đang tăng mạnh. Uỷ ban bầu cử Myanmar đã có chiến lược ngăn chặn nguy cơ lây lan từ các điểm bỏ phiếu, bằng cách đảm bảo giãn cách xã hội cũng như thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng. Số điểm bỏ phiếu cũng sẽ được tăng lên trên 50.000 điểm so với 40.000 điểm như kế hoạch ban đầu, nhằm đảm bảo mỗi địa điểm sẽ chỉ phục vụ tối đa 1.500 cử tri, tức chỉ bằng một nửa so với thông thường. 

Ịndonesia phát hiện cá xuất khẩu nhiễm SARS-CoV-2

Theo trang Straits Times (Singapore), Indonesia đã ngừng hoạt động xuất khẩu từ một công ty hải sản sang Trung Quốc sau khi các sản phẩm cá đông lạnh của công ty này bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2

Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra. Theo Bộ này, virus gây bệnh COVID-19 được phát hiện trên vỏ của các bao hàng chứ không phải trên thân cá.

Chú thích ảnh
Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên bao bì các sản phẩm cá đông lạnh xuất khẩu tại Indonesia. Ảnh minh hoạ: Reuters

Cùng ngày Indonesia ghi nhận 3.989 ca nhiễm mới COVID-19 và 105 ca tử vong. Như vậy tổng số ca bệnh tại Indonesia hiện là 244.676 trường hợp, trong đó có 9.553 ca tử vong - cao nhất tại Đông Nam Á.

Hôm 19/9, Indonesia đã trải qua ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát, với 4.168 ca /ngày và 112 ca tử vong. Kể từ ngày 14/9, vùng thủ đô Jakarta đã bắt đầu đợt phong toả bộ phận thứ hai nhằm kiềm chế làn sóng lây lan tại đây. 

Thái Lan: Biểu tình ở Bangkok gây lo ngại lây lan dịch

Ngày 20/9, Thái Lan chỉ ghi nhận 6 ca lây nhiễm mới, tuy nhiên làn sóng biểu tình tại thủ đô Bangkok đang gây lo ngại về nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới.

Theo Straits Times, trong ngày 19/9, ước tính có trên 30.000 người đã đổ xuống đường phố Bangkok tham gia phong trào biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất kể từ khi dịch COVID-19 tấn công Thái Lan.

Chú thích ảnh

Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.506 ca COVID-19, trong đó có 58 ca tử vong. Các ca lây nhiễm mới đều là công dân Thái vừa trở về từ Trung Đông và Bắc Phi.

Philippines: Tốc độ lây nhiễm chưa có dấu hiệu giảm, gần 5.000 ca tử vong

Ngày 20/9, Philippines ghi nhận 3.311 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 55 ca tử vong. Đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 286.743 ca nhiễm, trong đó 229.865 người đã hồi phục. Tổng số ca tử vong tại Philippines cũng đang tiến gần tới ngưỡng 5.000 ca, với 4.984 trường hợp tính đến hết ngày 20/9.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.