COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất tại Nam Phi, vượt xa hai căn bệnh gây chết người nhiều nhất trước đó ở nước này là lao phổi và đái tháo đường. Số người tử vong do COVID-19 thậm chí còn lớn hơn số người thiệt mạng do tất cả các nguyên nhân gây tử vong phi tự nhiên như tai nạn, hành hung, biến chứng y khoa... cộng lại.
Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Nam Phi ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 vào cuối tháng 3/2020. Trong 7 ngày gần đây nhất, số ca tử vong mới được ghi nhận ở mức trung bình là 347 người/ngày - mức giảm đáng kể so với làn sóng thứ hai xảy ra từ cuối tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, với số ca tử vong ghi nhận ở mức cao nhất trên 500 người. 

Tính trung bình, số ca tử vong do COVID-19 tại Nam Phi ở mức khoảng 54.000 ca/năm, cao hơn tổng số người thiệt mạng vì các nguyên nhân phi tự nhiên ghi nhận vào năm 2018 - năm gần đây nhất có bảng phân tích chi tiết về nguyên nhân tử vong.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bệnh lao phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nam Phi, với 27.450 trường hợp trong năm 2018, trong khi bệnh đái tháo đường đứng ngay sau, với 26.879 ca tử vong.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.