COVID-19 khiến quân đội châu Âu 'co lại'

Quân đội khắp châu Âu đã giảm hoạt động và chỉ đạo nghiêm khắc binh sĩ nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 trong lực lượng vốn sống và làm việc trong môi trường tập trung.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại quảng trường ở Venice, Italy. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 6/4 cho biết việc ngăn chặn virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan trong lực lượng vũ trang là điều vô cùng quan trọng vì an ninh quốc gia và bởi quân đội đang tham gia tích cực trong hỗ trợ chính phủ các nước châu Âu chống dịch.

Đức đã huy động 15.000 binh sĩ trợ lực cho giới chức địa phương xử lý khủng hoảng dịch bệnh. Ba Lan cùng điều hàng nghìn binh sĩ kiểm soát biên giới, khử trùng bệnh viện và tuần tra đảm bảo người dân chấp hành lệnh phong tỏa.

Pháp, Tây Ban Nha, Italy – những quốc gia chịu tác động lớn nhất tại châu Âu vì COVID-19 - nhiều chiến dịch đã bị rút ngắn hoặc ngưng hoàn toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 3/5 cho biết có 60 quân nhân nhiễm SARS-CoV-2. Tây Ban Nha trong khi đó công bố 230 binh sĩ dương tính với SARS-CoV-2 và 3.000 quân nhân đang tự cách ly.

Đức đã thay đổi quy định, không còn điểm danh hoặc duyệt binh. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ban hành giãn cách xã hội trong doanh trại. Ngày 5/4, Thổ Nhĩ Kỳ còn tuyên bố hạn chế hoạt động tại Syria đề phòng trường hợp trường hợp mắc COVID-19 tăng.

Việc xét nghiệm cho binh sĩ là rất quan trọng. Anh và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối công bố số binh sĩ mắc COVID-19. Bộ Quốc phòng Italy trong khi đó chỉ công bố những quan chức mắc COVID-19 như Tổng Tham mưu trưởng Salvatore Farina.

Nhà nghiên cứu Jack Watling tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) đánh giá: “Nếu quân đội được điều động số lượng lớn thì khoảng 20% có thể nhiễm virus. Và khi triển khai quân đội đến các địa điểm thì cần đảm bảo xét nghiệm để ngăn chặn COVID-19 lây lan”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.