Costa Rica phối hợp hồi hương 200 người châu Á bị trục xuất khỏi Mỹ

Ngày 17/2, Costa Rica thông báo nước này sẽ tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp bị Mỹ trục xuất trước khi những người này được đưa về nước, tương tự động thái trước đó của Panama và Guatemala.
Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển qua Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Costa Rica nhấn mạnh Chính phủ nước này đã nhất trí hợp tác với Mỹ hồi hương 200 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Á và Ấn Độ. Dự kiến nhóm người bị trục xuất đầu tiên sẽ đến Costa Rica vào ngày 19/2 trên một chuyến bay thương mại. Sau đó, nhà chức trách sẽ đưa họ đến Trung tâm chăm sóc người di cư tạm thời gần biên giới với Panama. Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) chịu trách nhiệm giám sát quy trình này, trong khi Chính phủ Mỹ tài trợ toàn bộ chi phí.

Costa Rica là quốc gia thứ ba ở Trung Mỹ phối hợp với Mỹ trong việc hồi hương những người nhập cư trái phép bị trục xuất kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Trước đó, Panama và Guatemala đã đồng ý về một thỏa thuận tương tự nhân chuyến công du Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo các quan chức Panama, nước này đã tiếp nhận 119 người bị trục xuất trên chuyến bay hồi hương đầu tiên vào tuần trước.

Trong số 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, đa số là từ khu vực Trung Mỹ. Tổng thống Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với những người nhập cư không có đủ giấy tờ hợp pháp. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam của Mỹ và tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.