Công viên Trung tâm New York chính thức nói 'Không' với ô tô
Công viên Trung tâm mang tính biểu tượng tại quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ) ngày 27/6 đã chính thức nói "Không" với ô tô sau khi phương tiện cuối cùng đi qua "ốc đảo xanh", địa điểm thu hút khách du lịch giữa lòng đô thị đông dân nhất nước Mỹ.
Giới chức thành phố New York và những người ủng hộ đã cùng tham dự hoạt động đạp xe sau chiếc ô tô cuối cùng chạy qua Công viên Trung tâm vào khoảng 19h tối 26/6 giờ địa phương. Quyết định này giúp trả lại không gian xanh theo đúng giá trị vốn có như một điểm dừng chân và nghỉ ngơi lý tưởng.
Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio nhấn mạnh "trong hơn một thế kỷ qua, chúng ta đã biến nhiều khu vực thuộc công viên mang tính biểu tượng nhất thế giới này trở thành một tuyến đường cao tốc, và bắt đầu từ tối nay, chúng ta chính thức khôi phục lại sự vốn có của nó". Thị trưởng Blasio cũng khẳng định động thái này là một trong những nỗ lực nhằm giảm tình trạng ô nhiễm, đi đôi với ưu tiên yếu tố sức khỏe và sự an toàn.
Người dân đạp xe trong Công viên Trung tâm ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Giới chức địa phương đã bắt đầu hạn chế thời gian ô tô được phép hoạt động trong công viên từ những năm 1960, trong khi khu vực phía Bắc công viên đã cấm các phương tiện lưu thông. Cho tới tối 26/6, như thường lệ, ô tô vẫn được phép chạy qua các tuyến đường vòng ở khu vực phía Nam công viên vào những giờ cao điểm các ngày thường trong tuần. Lệnh cấm trên không bao gồm 4 tuyến đường chạy cắt ngang công viên. Những tuyến đường này đã được ngăn cách với phần còn lại của công viên bằng các bức tường.
Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ Công viên Trung tâm, không gian xanh độc đáo với diện tích 341 hecta này thu hút khoảng 250.000 lượt người tới đây mỗi ngày. Vào năm 2019, Công viên Trung tâm sẽ kỷ niệm "sinh nhật" lần thứ 160 của mình.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 đã quyết định dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này diễn ra chỉ hai tuần trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ, nhằm giảm bớt sức ép kinh tế lên các tiểu bang vùng biên giới Mỹ.
Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ chi gần 245 triệu euro (300 triệu USD) để bảo đảm khả năng huy động bổ sung khí đốt trong mùa Đông 2026-2027, trong bối cảnh mức dự trữ tại các kho khí đốt của nước này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.
Sáng 24/10, một trận động đất có độ lớn 7,2 đã xảy ra gần quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, khiến Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương phát cảnh báo sóng thần.