Công ước Hà Nội: Truyền thông Mỹ Latinh đề cao vai trò và uy tín của Việt Nam

Truyền thông khu vực Mỹ Latinh trong những ngày qua đồng loạt đăng tải, ca ngợi ý nghĩa của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng vừa diễn ra tại Hà Nội, coi đây là một dấu mốc lịch sử trong hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh không gian mạng, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và năng lực tổ chức của Việt Nam khi được chọn là chủ nhà của sự kiện mang quy mô toàn cầu này.
Chú thích ảnh
Nội dung đăng tải trên kênh truyền thông đa phương tiện teleSUR của Venezuela. Ảnh: chụp màn hình

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong bài viết có tiêu đề “Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ người dân trên không gian mạng”, kênh truyền thông đa phương tiện teleSUR của Venezuela khẳng định việc Việt Nam đăng cai sự kiện mang tính toàn cầu này thể hiện rõ vai trò tích cực của nước chủ nhà trong tiến trình thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tạo không gian đối thoại và hợp tác thực chất giữa các quốc gia, đồng thời dẫn lời của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh “Hà Nội là địa điểm hoàn hảo cho thời khắc lịch sử này”, thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với năng lực tổ chức, cũng như uy tín ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng lúc đó, cổng thông tin chính thức của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) phiên bản tiếng Tây Ban Nha, nêu rõ lễ mở ký Công ước tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của đại diện hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nước Mỹ Latinh như Brazil, Chile, Costa Rica, Peru, Ecuador, Uruguay và Venezuela. Theo UNODC, việc tổ chức sự kiện tại Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế, đặt nền móng cho cơ chế hợp tác xuyên quốc gia trong thu thập chứng cứ kỹ thuật số, bảo vệ người dùng và phòng ngừa tội phạm mạng.

Chú thích ảnh
Nội dung đăng tải trên kênh tờ El Economista của Mexico. Ảnh: chụp màn hình

Trong khi đó, tờ El Economista của Mexico nhận định việc hàng chục quốc gia cùng ký kết Công ước Hà Nội đã đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc hình thành khung pháp lý chung để tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các loại tội phạm kỹ thuật số - từ lừa đảo trực tuyến, rửa tiền cho tới bóc lột tình dục trẻ em trên không gian mạng. El Economista dẫn đánh giá của giới chuyên gia cho rằng việc lựa chọn Hà Nội làm nơi tổ chức lễ ký là “một thông điệp mạnh mẽ về sự tin cậy và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu”.

Trong bài viết, El Economista khẳng định “mỗi ngày, những vụ lừa đảo tinh vi hủy hoại cuộc sống của nhiều gia đình, cướp đi tài sản của người di cư và gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cần một phản ứng toàn cầu mạnh mẽ và gắn kết”. Lời kêu gọi này cũng đã trở thành tinh thần chủ đạo của Hội nghị cấp cao tại Hà Nội - nơi Việt Nam khẳng định rõ vai trò là cầu nối hợp tác, là biểu tượng của một quốc gia chủ động, trách nhiệm và đáng tin cậy trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Truyền thông Mỹ Latinh cũng đặc biệt nhấn mạnh tác động tích cực của Công ước đối với khu vực, nơi đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ ngày càng gia tăng của các hình thức tội phạm mạng xuyên biên giới. Theo teleSUR, việc nhiều nước Mỹ Latinh tham gia ký Công ước tại Hà Nội thể hiện quyết tâm của khu vực trong việc tăng cường hành lang pháp lý, thúc đẩy hợp tác quốc tế và bảo đảm một không gian mạng an toàn, công bằng cho mọi người dân.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.