Công ty Trung Quốc xin lỗi vì quảng cáo “giặt” người da đen

Công ty mỹ phẩm Leishang, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất đoạn quảng cáo bột giặt Qiaobi, đã đưa ra lời xin lỗi về đoạn quảng cáo “giặt” người da đen gây tranh cãi.
Xem video đoạn quảng cáoTrong video, một chàng da đen và một cô gái Trung Quốc trẻ trung đang tán tỉnh nhau. Khi anh này tiến tới định trao nụ hôn thì cô gái đặt một viên nước giặt vào miệng chàng trai và đẩy anh ta vào chiếc máy giặt. Cô gái ngồi trên chiếc máy giặt mặc chàng trai la hét vì bị “giặt” bên trong. Không lâu sau, cô gái mở nắp máy giặt và vô cùng thích thú khi một chàng trai Trung Quốc mặc áo phông trắng bước ra. Đoạn video này đã được đăng tải lên Youtube, và thu hút sự quan tâm của truyền thông phương Tây cũng như những người dùng mạng hồi tuần trước.
Công ty Trung Quốc xin lỗi vì quảng cáo “giặt” người da đen ảnh 1

Cảnh cuối bất ngờ của đoạn quảng cáo gây tranh cãi.

Trên Weibo (mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc), công ty Lei-shang có trụ sở ở Thượng Hải, đã có tuyên bố vào đêm 28/5, cho biết “không có ý định phân biệt các màu da khác nhau”, và màu da không phải là “tiêu chuẩn cho đánh giá giá trị”. Công ty cũng khẳng định cực lực lên án và phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tuyên bố trên Weibo của công ty: “Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc về những tranh cãi gây ra do nội dung của đoạn quảng cáo, (và chúng tôi) sẽ hoàn toàn không đổ trách nhiệm cho ai. Chúng tôi đã gỡ bỏ quảng cáo và xóa một số đường link trực tuyến. (Chúng tôi) hy vọng rằng người dùng mạng đang phóng đại vấn đề và truyền thông sẽ không phổ biến nó nữa… Do sự lan truyền của đoạn quảng cáo và lôi kéo dư luận, những người gốc Phi đã bị tổn hại. Chúng tôi xin lỗi và chân thành hy vọng rằng số lượng lớn người dùng mạng và truyền thông không xoáy sâu vào nó nữa”. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng cho rằng lời xin lỗi thiếu chân thành bởi nó đổ lỗi cho người dùng mạng và truyền thông “suy diễn quá nhiều” khi xem quảng cáo.
Hạnh Nhân (SCMP)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.