Theo truyền thông Nga, động thái này giúp công ty A7 mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài nước Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Được công bố ngày 13/10, dịch vụ mới có tên A7 International, cho phép khách hàng thanh toán bằng USDT (một loại tiền điện tử được neo giá theo đồng USD), còn người nhận được chuyển tiền thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống qua mạng lưới SWIFT mà không cần trực tiếp xử lý tiền điện tử.
Theo công ty A7, các khoản thanh toán được thực hiện bằng USD, euro, nhân dân tệ và dirham của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, với mức phí 0,3%. Thời gian chuyển tiền có thể chỉ mất một ngày làm việc.
Ông Pyotr Fradkov, Chủ tịch ngân hàng Promsvyazbank của Nga (đơn vị thành lập A7), cho biết: “Nhu cầu chính của các bên tham gia thị trường hiện nay là khả năng chuyển tiền đi khắp thế giới chỉ với vài thao tác đơn giản và nhanh nhất có thể”.
Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến sau khi xác minh danh tính và cung cấp hóa đơn. Dịch vụ được triển khai tại những quốc gia cho phép giao dịch tiền điện tử theo quy định pháp luật sở tại.
A7 được thành lập năm 2024 nhằm ứng phó với các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt từ năm 2022, khiến phần lớn ngân hàng Nga bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).
Ban đầu, công ty này tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Nga thanh toán trong hoạt động ngoại thương, nhưng sau đó đã mở rộng hoạt động sang hơn 100 quốc gia. Hiện A7 phục vụ khoảng 15.000 doanh nghiệp và xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày. Theo công ty này, tổng giá trị các khoản thanh toán qua hệ thống này đã vượt 10.000 tỷ ruble trong năm 2025.
Trước đây, ông Fradkov cho biết A7 không chỉ nhằm giảm phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa các quốc gia mà không cần Nga tham gia. Ông lưu ý rằng các lệnh trừng phạt đã cho thấy những công cụ tài chính của phương Tây có thể trở thành công cụ gây sức ép và tác động về chính trị.
Quá trình mở rộng hoạt động diễn ra không lâu sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung A7, cáo buộc công ty này hỗ trợ Iran né tránh các hạn chế tài chính và tạo điều kiện cho những giao dịch có liên quan đến các nhóm thân Iran mà Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
A7 bác bỏ các cáo buộc trên. Công ty này khẳng định chưa từng xử lý giao dịch nào liên quan đến các thực thể mà Mỹ đề cập, đồng thời cho rằng các biện pháp hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của mình.