Công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 650 triệu USD

Ngày 2/6, công ty khởi nghiệp về công nghệ thần kinh Neuralink của tỷ phú Mỹ Elon Musk thông báo đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 650 triệu USD.

Vòng gọi vốn này - còn được gọi là Series E - có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn của Mỹ như ARK Invest, Founders Fund, Sequoia Capital, và Thrive Capital, cùng một số nhà đầu tư khác.
Trước đó, vào năm 2023, Neuralink đã huy động được 280 triệu USD trong vòng Series D, và vài tháng sau đó bổ sung thêm 43 triệu USD. Ngoài ra, công ty Neuralink cũng cho biết đã tiến hành nhiều thử nghiệm lâm sàng trên người hơn, cấy chip não vào 5 cá nhân bị liệt nặng.

Trong tháng 5, Neuralink đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận đưa vào Chương trình thiết bị đột phá (Breakthrough Device Program). Theo FDA, đây là một chương trình tự nguyện dành cho một số trang thiết bị y tế và các sản phẩm kết hợp nhằm cung cấp phương pháp điều trị hoặc chẩn đoán hiệu quả hơn cho các tình trạng và bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng hoặc gây suy nhược không thể phục hồi.

Chương trình này được thiết kế để đẩy nhanh quá trình phát triển, đánh giá và xem xét phê duyệt trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, giúp bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiếp cận kịp thời với các thiết bị y tế tiên tiến.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.