Neuralink khắc phục sự cố trong ca cấy chip đầu tiên vào não người

Neuralink -  công ty công nghệ thần kinh của tỷ phú Elon Musk, cho biết đã khắc phục sự cố trong ca cấy chip đầu tiên vào não người.
Chú thích ảnh
Thiết bị Neuralink được cấy vào não người. Ảnh: AFP

Tháng 1 vừa qua, Neuralink đã cấy ghép chip vào não của Noland Arbaugh - đối tượng thử nghiệm trên người đầu tiên của công ty. Arbaugh, 29 tuổi, bị liệt từ vai trở xuống do bị tai nạn khi đang lặn cách đây 8 năm. Ngay sau ca phẫu thuật cấy ghép, Arbaugh đã kể về việc chơi cờ và trò chơi điện tử “Civilization”, cũng như học tiếng Nhật và tiếng Pháp bằng cách điều khiển con trỏ màn hình máy tính bằng não của mình.

Công nghệ của Neuralink hoạt động thông qua một thiết bị có kích thước bằng 5 đồng xu xếp chồng lên nhau, đặt bên trong não người thông qua phẫu thuật xâm lấn, trong đó các sợi dây là thành phần thu thập tín hiệu quan trọng.

Một bài đăng trên blog của công ty ngày 8/5 cho biết các dây kết nối chip với não của Arbaugh đã bị tách ra, dẫn đến việc giảm số lượng điện cực hiệu quả, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển con trỏ của bệnh nhân. Mặc dù không đưa ra lời giải thích về việc tách các sợi dây nối giữa chip và não, song Neuralink cho biết đã thực hiện việc chỉnh sửa để chip cấy ghép nhạy cảm hơn với các tín hiệu thần kinh.

Công ty khởi nghiệp Neuralink, do tỷ phú Musk đồng sáng lập vào năm 2016, nhằm xây dựng các kênh giao tiếp trực tiếp giữa não và máy tính. Tham vọng của Neuralink là tăng cường khả năng của con người, điều trị các rối loạn thần kinh như ALS hoặc Parkinson, sâu xa hơn là trong tương lai có thể đạt được mối quan hệ cộng sinh giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.